Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT thi đợt 2 vào ngày nào, các trường có "đợi" thí sinh?

Đỗ Hợp,
Chia sẻ

Theo hướng dẫn của Bộ, ngày 23/8, các hội đồng thi gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ; ngày 24/8, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào ngày 6 và 7-8 với hơn 11.000 thí sinh của 38 tỉnh, thành phố tham dự.

Đây là các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành kỳ thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc vì các lý do khác.

Một số tỉnh, thành phố có ít thí sinh đã gửi thí sinh đến dự thi ở các địa phương lân cận, do đó, cả nước thành lập 13 hội đồng thi.

Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT thi đợt 2 vào ngày nào, các trường có "đợi" thí sinh? - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Bộ GD&ĐT, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 đã diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy chế và an toàn.

Theo hướng dẫn của Bộ, ngày 23-8, các hội đồng thi gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ; ngày 24/8, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, các thí sinh không thể dự thi đợt 2 được xét đặc cách tốt nghiệp và vẫn được bảo đảm quyền lợi xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường dành chỉ tiêu xét tuyển thí sinh chưa thi tốt nghiệp

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng không thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện cả nước còn 15.100 thí sinh tại 44 địa phương đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do đang giãn cách.

Số thí sinh này nằm trong diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021. Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng không thi THPT, điều chỉnh, bổ sung phương thức tuyển sinh nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các thí sinh.

Chia sẻ