Nhiều người dự đoán rằng, hàng ngô và cơm lam của gia đình nữ sinh tại Hoà Bình sẽ tấp nập hơn rất nhiều sau khi thông tin về cô được chia sẻ trên MXH.
Hôm qua, gần 100% các trường đại học (ĐH) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Thực tế cho thấy, điểm chuẩn của nhiều ngành năm nay vẫn ở mức trên 9 điểm/môn.
Theo công bố của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) về điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường lên tới gần 40 điểm (thang điểm 40).
Lần đầu tiên tất cả các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển sinh đại học phải nộp lệ phí trực tuyến đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp. Vì vậy, để tránh tình trạng nghẽn mạng, Bộ GD&ĐT quyết định chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh/thành dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh.
Bộ Giáo dục và đào tạo vừa có công văn triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 tới đại học, học viện, trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học và các sở giáo dục và đào tạo.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ 20-22.
Tính đến hôm nay, đã có hàng chục trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu, hay còn gọi là điểm sàn, để nhận hồ sơ xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả đánh giá tư duy, đánh giá năng lực.
Với phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học (ĐH) từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, các chuyên gia dự báo điểm chuẩn những ngành “nóng” như Y dược, Công nghệ thông tin ổn định như năm trước.