Cơn mưa rào đầu mùa bất chợt giải nhiệt cho Ấn Độ

Vân Anh,
Chia sẻ

Cơn mưa rào đầu mùa giúp nhiệt độ thành phố Hyderabad giảm mạnh từ 43 độ C xuống còn 37 độ C.

Cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện tại hai bang Andhra Pradesh (AP) và Telangana từ cuối ngày 29/5 (theo giờ địa phương) làm giảm bớt thời tiết oi bức kéo dài suốt nhiều ngày qua. Tại thành phố Hyderabad, thủ phủ bang AP, nhiệt độ giảm mạnh từ 43 độ C xuống còn 37 độ C vào buổi tối cùng ngày.

Tính đến 17:30 ngày 30/5, lượng mưa đo được là 1mm. Các chuyên gia thời tiết cho biết: Mưa rào sẽ còn tiếp diễn cho đến đầu tuần sau, mang lại không khí dễ chịu hơn cho người dân.
 
Cơn mưa rào đầu mùa "giải nhiệt" cho các tỉnh phía nam Ấn Độ.

Hai tỉnh Nagarkurnool và Kondurg in Mahbubnagar hiện là nơi có lượng mưa cao nhất đạt mức 10mm.

Theo báo cáo từ IMD, nhiệt độ cao nhất tại hai bang Telangana và AP đã giảm hẳn. tỉnh Rayalaseema, bang AP đã mát mẻ hơn nhiều, các khu vực khác cũng tương tự khi mưa về. Mưa lớn sẽ còn tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh thành Ấn Độ trong khoảng hai ngày tới.

Tính đến ngày 29/5, Ấn Độ đã có 1826 người tử vong vì nắng nóng. Nguyên nhân chủ yếu là do say nắng, đột quỵ và mất nước. Nhiều tỉnh, thành phố bị hạn hán nghiêm trọng, nguồn nước sinh hoạt thiếu thốn khiến cho nguy cơ tử vong tăng cao.
 
Nhiều tỉnh nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 40 độ C.

Mặc dù có rất nhiều biện pháp chống nóng đã được thực hiện nhưng cũng không cải thiện được tình hình. Nhiệt độ cao nhất đã có lúc lên đến 40 độ C, không khí ngột ngạt, oi bức.

Cơn mưa rào đầu mùa được coi là cứu cánh cho hàng triệu người dân khi nắng nóng đang đến cực điểm. 
 
Theo TimesofIndia
Chia sẻ