Còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau đám tang, 13 người tham dự phải nhập viện vì ăn nhầm bánh chứa cần sa

Negroni,
Chia sẻ

Sau khi ăn bánh chứa cần sa, 13 người có dấu hiệu bị buồn nôn và chóng mặt, cần phải điều trị y tế khẩn cấp.

Mới đây, tại miền đông nước Đức xảy ra một sự cố trong đám tang khiến cho 13 người cần phải nhập viện khẩn cấp. 

Cụ thể, cảnh sát Rostock cho biết, sau khi chôn cất người chết ở Wiethagen, bữa tiệc sau tang lễ được tổ chức tại một nhà hàng gần đó với cà phê và bánh. Tuy nhiên, sau khi ăn bánh, 13 người có dấu hiệu bị buồn nôn và chóng mặt, cần phải điều trị y tế khẩn cấp.

Còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau đám tang, 13 người tham dự phải nhập viện vì ăn nhầm bánh chứa cần sa - Ảnh 1.

Một cuộc điều tra của cảnh sát cho biết nhân viên nhà hàng phụ trách những chiếc bánh đã yêu cầu cô con gái 18 tuổi của mình nướng chúng, nhưng người mẹ đã vô tình lấy nhầm loại bánh khác trong tủ đông. Người mẹ đã lấy nhầm một chiếc bánh cần sa mà con gái sử dụng cho một dịp khác.

Cảnh sát cho biết cô gái 18 tuổi đang bị điều tra.

Được biết, vụ việc xảy ra vào tháng 8 nhưng không được công bố trước đó vì sự tôn trọng dành cho những người tham dự tang lễ.

Còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau đám tang, 13 người tham dự phải nhập viện vì ăn nhầm bánh chứa cần sa - Ảnh 2.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhóm người vô tình ăn phải bánh cần sa.

Được biết, vào tháng 8 vừa qua, một kẻ chơi khăm đã tặng bánh socola cần sa cho những người tham gia một buổi tiệc. 18 người bắt đầu ngã gục xuống sàn sau khi một người đàn ông phục vụ những chiếc bánh trong ngày sinh nhật thứ 50 của mình mà không biết rằng nó đã được tẩm thuốc. 

Cảnh sát cho biết ít nhất 15 người đã ăn phải bánh cần sa tại sự kiện ở làng High Melton, gần Doncaster, Nam Yorkshire và 13 trong số đó phải được đưa đến bệnh viện.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ