Cô gái qua đời sau 3 tuần vì mắc bệnh ung thư có triệu chứng giống mang thai

T.L,
Chia sẻ

Ban đầu, Demi Wright được chuyển đến khoa sản khi cơ thể có dấu hiệu tương tự như thời kì mang thai. Nhưng sau đó cô được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối.

Demi Wright, 22 tuổi, bắt đầu bị đau ở bên sườn vào tháng cuối năm ngoái. Nhưng cô không hề biết rằng đó là dấu hiệu của bệnh ung thư biểu mô tuyến giai đoạn cuối. Đây là bệnh ung thư ảnh hưởng đến các tuyến lót bên trong của các cơ quan cơ thể. Nó có thể tấn công vào nhiều bộ phận của cơ thể, bao gồm cả đại tràng, vú, thực quản, phổi, tuyến tụy, hoặc tuyến tiền liệt.

Ban đầu, Demi Wright được chuyển đến khoa sản khi cơ thể sản sinh ra những hormone tương tự như thời kì mang thai. Lúc này, cô chưa được chẩn đoán có khối u. 

cô gái qua đời vì mắc bệnh ung thư
Demi Wright vẫn vui vẻ khi vào viện

Nhưng sau khi các bác sĩ phát hiện một khối u tăng trưởng với kích thước 12cm thì cô đã nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Addenbrooke tại Cambridge. Tại đây, tình trạng sức khỏe của cô ngày càng xấu đi và chỉ 3 tuần sau đó, ngày 23/2/2016, cô qua đời.

Demi Wright đã được phát hiện có một khối u lành tính trên gan vào năm 2000. Cô thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho đến khi 16 tuổi. Nhưng vào tháng Mười năm ngoái, cô cảm thấy mình bị đau lưng nhiều hơn, những cơn đau và khó chịu ở bên sườn cũng nghiêm trọng hơn. 

Tháng sau, cơn đau của cô trầm trọng, cô được đưa đến bệnh viện. Trong vòng 1 tháng, cô phải đi lại bệnh viện để tiến hành các một loạt các xét nghiệm máu.

Nhưng khối u phát ra hormone tương tự như trong thai kỳ, và đó là lý do khiến các bác sĩ ban đầu tin rằng cô đang có thai. Cô được cho kiểm tra kỹ hơn và thật kì lạ là cô đang dùng thuốc tránh thai và không có dấu hiệu khác của việc mang thai. Qua siêu âm, các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân là do bệnh ung thư.

cô gái qua đời vì mắc bệnh ung thư
Demi Wright và bạn trai

Cô đã trải qua phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Colchester, và bác sĩ đã lấy ra một khối u. Sau đó, cô được chuyển đến Bệnh viện Addenbrooke ngày 31/1. Qua xét nghiệm máu và chụp CT, cuối cùng, cô được kết luận bị ung thư biểu mô tuyến giai đoạn cuối.

Căn bệnh ung thư đã lan rộng và các bộ phận cơ thể của cô bao gồm gan, thận, tuyến tụy... không hoạt động đúng chức năng. Gia đình cô nghĩ rằng cô sẽ còn khỏe mạnh trong một vài tháng nữa nhưng thực tế bệnh của cô xấu đi nhanh chóng và phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau khác nhau. 

Demi Wright không bao giờ trở về nhà nữa và cô đã qua đời chỉ một tháng sau khi được đưa vào bệnh viện.

cô gái qua đời vì mắc bệnh ung thư
Demi Wright và bố

Theo bố mẹ của cô, cô là người rất vui vẻ và dũng cảm. Khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô đã cố nhấc mình lên, vỗ nhẹ lên giường và nói với bố: "Bố, bố ngồi đây". Sau đó cô ôm bố vào nói "Mọi thứ sẽ ổn thôi". Hôm sau thì cô qua đời. 

Cô cũng được đánh giá là một nhân viên, diễn viên tuyệt vời, hát hay và đáng yêu.

Ung thư biểu mô tuyến là gì?

Ung thư biểu mô tuyến là ung thư trong các tế bào lót tuyến cơ quan. Nó có thể xảy ra ở nhiều nơi khác nhau trong cơ thể, phổ biến nhất trong các loại ung thư sau đây:

- Ung thư phổi: Trong các loại ung thư phổi, ung thư tuyến biểu mô trong phổi là phổ biến nhất, chiếm 80%. 

- Ung thư tuyến tiền liệt: Ung thư hình thành trong tuyến tiền liệt thường là ung thư tuyến, chiếm 99% tất cả các bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

- Ung thư tuyến tụy: Khối u ung thư biểu mô tuyến tụy được hình thành trong ống tụy.

- Ung thư thực quản: Ung thư hình thành trong các tế bào tuyến của thực quản được gọi là ung thư tuyến biểu mô thực quản. Đây là loại phổ biến nhất của ung thư thực quản.

- Ung thư đại trực tràng: Ung thư tuyến biểu mô phát triển trong tế bào tuyến đường ruột lót bên trong của đại tràng và/hoặc trực tràng. Nó chiếm 95% các bệnh ung thư ruột kết và ung thư trực tràng.

(Nguồn: DailyMail)
Chia sẻ