Nếu sinh con, chị em sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư này

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Các chuyên gia sức khỏe thường khuyên chị em nên sinh 1-2 con và không nên sinh quá muộn để tránh nguy cơ bị một bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới.

Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi, nếu tôi không sinh con thì sau này có bị ung thư buồng trứng không? Vợ chồng tôi kết hôn đã 7 năm nhưng vẫn chưa có em bé dù đã chạy chữa rất nhiều. Chúng tôi muốn nhận con nuôi nhưng mới đây tôi được biết nếu không sinh con thì sẽ dễ bị ung thư buồng trứng. Bác sĩ cho tôi hỏi điều này có đúng không? Mong bác sĩ giải đáp thắc mắc giúp tôi. Tôi xin cảm ơn! (Thảo Lưu)

Trả lời:

Bạn Thảo Lưu thân mến!

Ngày nay, vấn đề hiếm muộn trở thành nỗi lo lắng của rất nhiều cặp vợ chồng và thực tế, tỉ lệ vô sinh ngày càng tăng. Rất nhiều cặp vợ chồng không thể có con do nhiều nguyên nhân, bao gồm sức khỏe, tâm lý, gia đình... Xin được chia sẻ sự không may mắn này với vợ chồng bạn. Tuy nhiên, cũng phải nói với bạn rằng, ngày nay, y học hiện đại rất tiến bộ và có nhiều phương pháp chữa vô sinh. Vì vậy, vợ chồng bạn không nên quá tuyệt vọng, hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và tìm hiểu thêm thông tin, biết đâu sẽ gặp may mắn và có em bé sau này, dù là hơi muộn một chút.

Còn về vấn đề bạn hỏi thì đúng là nếu không sinh con, người phụ nữ có thể có nguy cơ bị ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, bệnh này còn liên quan đến nhiều yếu tố nên bạn không cần lo lắng quá.

sinh con giảm nguy cơ ung thư buồng trứng
Nếu không sinh con, người phụ nữ có thể có nguy cơ bị ung thư buồng trứng. Do vậy, các chuyên gia sức khỏe thường khuyên chị em nên sinh 1-2 con. Ảnh minh họa

Trong buồng trứng có khoảng 100.000 nang nguyên thủy nhưng chỉ có khoảng 400 – 500 có khả năng phát triển trong suốt cuộc đời của phụ nữ. Theo chu kỳ của phụ nữ thông thường, mỗi tháng sẽ có một trứng rụng, nếu trứng không được thụ tinh sẽ gây ra hiện tượng kinh nguyệt. Và khi vào độ tuổi 45-50, người phụ nữ bắt đầu bước vào thời kì mãn kinh, hệ thống miễn dịch suy giảm. Trong khoảng thời gian sinh sản, nếu có mang thai, cơ thể người phụ nữ tiết ra hormone Progesteron và Estrogen sẽ được duy trì trong vòng 3 tháng, sau đó nhau thai sẽ tiếp tục tiết ra 2 loại hormone này. Progesterone là hormone do buồng trứng tiết ra để duy trì chức năng bình thường của tử cung, điều tiết chu kỳ kinh nguyệt, đậu thai và mang thai, có thể có khả năng bảo vệ chống lại ung thư. 

Nếu không thụ thai, lớp niêm mạc tử cung sẽ bong ra và gây hiện tượng kinh nguyệt. Sau khi lớp niêm mạc bị bong ra, sẽ có những tế bào làm cơ chế tái tạo niêm mạc bị tổn thương. Trong quá trình sản xuất các tế bào mới, chúng có khả năng biến đổi hoặc trở thành các khối u và hình thành ung thư buồng trứng.

Do vậy, các chuyên gia sức khỏe thường khuyên chị em nên sinh 1-2 con và không nên sinh quá muộn sau 35 tuổi.

Bên cạnh đó, ung thư buồng trứng còn có thể do chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý gây ra. Do vậy, để phòng bệnh, chị em nên có các thói quen lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống, nghỉ ngơi một cách khoa học, ăn nhiều thực phẩm chứa hàm lượng protein cao và  rau xanh để cung cấp vitamin và chất xơ cho cơ thể... Thường xuyên tập thể dục, rèn luyện sức khỏe và khám sức khỏe định kì cũng giúp phòng bệnh hiệu quả.

Vậy nên, bạn hãy giữ tâm trạng và sức khỏe tốt để đạt được những mong muốn trong cuộc sống và giảm nguy cơ mắc bệnh nhé.

Chúc vợ chồng bạn vui khỏe!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ