Cô gái bị chê cười vì tốt nghiệp đại học top đầu châu Á nhưng lại làm giúp việc, nhìn mức lương khối người ao ước

Thanh Hương,
Chia sẻ

Rất nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra xung quanh việc sinh viên của trường danh giá lại đi làm giúp việc.

Ngày 26/5, Your Trust Home Service -  một công ty cung cấp quản gia cao cấp có trụ sở tại Thượng Hải đã đăng hồ sơ của một ứng viên lên nền tảng tuyển dụng và khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Bởi nữ ứng viên này có lý lịch quá khủng.

Theo hồ sơ, cô gái này năm nay 29 tuổi, quê ở Nam Kinh và tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa - đại học top đầu Trung Quốc và châu Á. Đại học Thanh Hoa cũng xếp thứ 15 thế giới theo xếp hạng năm ngoái của QS World University Rankings. Cô gái thành thạo tiếng Anh và tiếng Quan Thoại, có thể nấu các món ăn hợp khẩu vị của nhiều gia đình ở Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang. Mức lương mong muốn là 5.500 USD một tháng, xấp xỉ 127 triệu VNĐ.

Việc 1 nữ sinh Đại học Thanh Hoa đi làm giúp việc đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người chê trách cô gái này làm hỏng danh tiếng Thanh Hoa, lãng phí 20 năm ăn học của mình. 

Cô gái bị chê cười vì tốt nghiệp đại học top đầu châu Á nhưng lại làm giúp việc, nhưng nhìn mức lương khối người ao ước - Ảnh 2.

Hồ sơ của cô gái này trên trang tuyển dụng của Your Trust Home Service.

"Xin hãy nhớ những trường đại học danh tiếng nhất, như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, đào tạo ra những nhân tài có nhiệm vụ xây dựng hoặc thay đổi quốc gia, và mang lại lợi ích cho tất cả người dân. Làm giúp việc chẳng phải là lãng phí công ăn học hay sao?", một người dùng mạng để lại bình luận. Tuy nhiên vẫn có ý kiến ủng hộ vì cho rằng, làm gì là chọn lựa của mỗi người. 

Mức lương 5.500 USD/tháng cũng khiến nhiều người bàn tán. Người tích cực nhận xét: "Cao thật đó, giờ làm giúp việc cũng phải có kiến thức mới kiếm được tiền", người tiêu cực thì bình luận: "Mức lương này quá vô lý. Giúp việc mà lương lại như quản lý doanh nghiệp cấp cao",...

Được biết nữ Cử nhân Đại học Thanh Hoa đã nhận được việc làm. Theo công ty Your Trust Home Service, cô gái này tuy có thành tích học tập xuất sắc thật nhưng họ còn từng tiếp nhận nhiều người có bằng cấp cao hơn nhiều. "Chúng tôi có nhiều bảo mẫu có bằng thạc sĩ, tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu ở nước ngoài", quản lý công ty cho hay.

Tại Trung Quốc thì đây không phải công việc "kỳ lạ" duy nhất mà các cử nhân đại học từng làm. Trước đó nhiều công ty chăn nuôi gia súc ở nước này từng tuyển các cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ về làm việc với các mức lương tương ứng 18.843 USD (~ 434 triệu đồng), 28.000 (~ 645 triệu đồng) - 41.000 USD (~ 945 triệu đồng) và ít nhất 41.000 USD/năm. 

Chia sẻ