Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Mới 22 tuổi và cả hai vợ chồng đều chưa vững vàng về kinh tế, cô dâu trẻ Yến Duy đã biết tận dụng đôi bàn tay khéo léo của mình cùng óc sáng tạo để tự tổ chức thành công một đám cưới giá rẻ cho chính bản thân.

Tổ chức một đám cưới không phải là chuyện đơn giản, nhất là với những cặp đôi có nguồn thu nhập còn hạn chế. Và việc tự lên kế hoạch để tự tổ chức đám cưới, sắp xếp và decor sao cho đúng ý lại tiết kiệm chi phí cũng là giải pháp đang được nhiều cặp đôi trẻ lựa chọn trong thời gian gần đây.

Đối với Yến Duy (hiện đang sống và làm việc tại Trà Vinh) cũng vậy. Cô dâu năm nay chỉ mới bước sang độ tuổi 22, còn rất trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Chính Yến Duy cũng tự nhận thấy bản thân mình vẫn còn rất nhiều suy nghĩ màu hường lắm. Tuy nhiên để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân không cần bận tâm về các khoản nợ nần sau đám cưới mà Yến Duy đã có quyết định khá táo bạo.

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 2.

Cô dâu Yến Duy và chú rể Chánh Trực.

"Ngay từ nhỏ do ảnh hưởng sự khéo tay và tháo vát từ mẹ nên mình vẫn thường hay được khen là cái gì cũng biết làm. Bản thân mình cũng rất ham học hỏi và thật sự biết làm nhiều thứ. Mình đam mê handmade và rất hay làm này nọ để bán từ cấp 2 đến giờ. 

Trước mình cũng từng mơ ước cho đám cưới phải tự tay trang trí. Có thể nó sẽ không đẹp như các bên tổ chức sự kiện chuyện nghiệp nhưng nó sẽ là món quà ý nghĩa mà mình dành tặng cho chính bản thân. Và trên hết nó cũng giúp vợ chồng mình tiết kiệm một khoản kha khá để tổ chức đám cưới và nghỉ tuần trăng mật. Và thế là mình quyết định hiện thực nó", Yến Duy chia sẻ.

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 3.

Việc tự tay trang trí cho đám cưới mà không cần tới đơn vị ngoài thành công một phần nhờ sự giúp đỡ rất nhiệt tình của người thân và bạn bè của Yến Duy.

Lường trước việc tự tổ chức đám cưới không phải chuyện đơn giản, Yến Duy đã lập sẵn một kế hoạch bài bản từ sớm để sắp xếp và quán xuyến đầu việc một cách trơn tru nhất.

Đầu tiên, cô dâu trẻ lân la các hội sỉ hoa để tìm những mẫu cổng, background và gia tiền mà bản thân cảm thấy ưng ý. Sau khi lựa được mẫu đẹp sẽ tổng hợp lại những chi tiết và vẽ ra trong đầu về cách sắp xếp. 

Nguyên liệu quan trọng nhất trong việc decor chính là hoa tươi. Cô nàng chọn hoa thạch thảo vì theo lý giải thì giá hoa này khá rẻ. Ngoài ra, vẻ đẹp mong manh có chút yếu đuối nhưng lại mang ý nghĩa của sự chín chắn sẽ phù hợp với độ tuổi và bản thân của Yến Duy trong thời điểm hiện tại. Hoa tươi này được Yến Duy mua tại chợ hoa đầu mối Hồ Thị Kỉ để được giá tốt nhất rồi vận chuyển bằng xe khách về tận nhà.

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 4.

Hoa được Yến Duy mua tại chợ đầu mối Hồ Thị Kỉ.

Thành phẩm gồm có cổng cưới, hoa trang trí bàn tiệc, hoa trang trí background.

Kế đến Yến Duy tiếp tục tìm mua những thứ nhỏ nhặt khác để trang trí như dây ruy băng màu hồng tây để buộc cho chai nước, vải voan trang trí ghế, hoa lá giả,... Tất cả những món đồ nhỏ xinh đều được đặt trên các hội bán đồ decor rồi vận chuyển tới tận nhà. Hoa tươi sẽ đặt trước 1 ngày và ngâm nở đến độ rồi mới trang trí.

"Cổng hoa tươi mình làm từ lúc 2h30 chiều đến tầm 6h tối thì xong. Và gần đến 2h sáng cả nhà mới hoàn thành mọi thứ từ bàn gia tiên đến background chụp ảnh. Mình phải huy động các thành viên trong gia đình phụ giúp, vào khoảng 7 người thì mới xong nhanh được như vậy". 

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 6.

Cổng cưới đẹp lung linh do một tay Yến Duy và người thân, bạn bè thực hiện.

Là một người trẻ, Yến Duy cũng muốn đám cưới của mình thật vui nên đã nghĩ thêm nhiều ý tưởng mới lạ như đặt hashtag và nghĩ ra những dáng chụp vui vẻ rồi rủ bạn bè cùng làm. Với sự "đổi gió" nhưng giá rẻ này mà khi chụp ảnh rất tươi mới, mọi người trong đám cưới cũng tỏ ra rất vui vẻ.

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 7.

Những vật dụng đơn giản như hashtag, tạo dáng mới mẻ cũng có thể khiến bức ảnh check-in của dàn khách mời và cặp đôi tràn đầy sự vui vẻ.

Thay vì ôm đồm quá nhiều Yến Duy chọn đặt cỗ. Nhờ quyết định đúng đắn này mà đám cưới cũng không có việc gì quá bận rộn hay nặng nhọc. Chưa kể, bên cỗ cưới còn hỗ trợ hầu như tất tần tật về khung sắt, rèm, bàn ghế, thảm cỏ,... những vật dụng Yến Duy sẽ phải thuê giá cao bên ngoài. Thêm đó, Yến Duy còn tận dụng thêm những thứ có sẵn tại nhà như: cánh cửa gỗ đã cũ, mấy lọ thuỷ tinh tái chế,... rồi kết hợp chúng lại sao cho dễ thương nhất có thể để trang trí.

Nói thì dễ nhưng việc tự ôm đồm một "hằng ha sa số" các công việc từ lớn tới nhỏ, tới cả không tên đôi lúc cũng khiến cô dâu trẻ mệt mỏi. 

Đối với Yến Duy, khó khăn lớn nhất chính là vấn đề thời gian. Do còn đi học Yến Duy phải sắp xếp song song để không phải nghỉ học quá nhiều.

"Ai cũng la rầy vì cô dâu lẽ ra phải giữ gìn sức khoẻ không nên cực nhọc như vậy. Nhưng mình thì cảm thấy làm điều mình thích thì không mệt chút nào, có cực nhọc thật nhưng mình thấy hạnh phúc vì điều đấy. Cả gia đình 5 người ba mẹ chị ruột anh rể em trai đều phụ giúp đến tận khuya mà không mảy may phàn nàn, còn có cả những người bạn thân vất vả cùng mình cho đến khi hoàn thành mọi thứ. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và trân quý những tình cảm mà mọi người dành cho mình".

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 8.

Không gian trong nhà và bàn gia tiên được decor theo phong cách hện đại, trang nhã và lịch sự.

May mắn, Yến Duy và chồng cũng hoàn thành xuất sắc việc tự tổ chức đám cưới này. Không những thế, còn được người thân hai bên gia đình đánh giá cao về sự khéo léo và đảm đang. 

Chỉ với gần 1 tuần làm việc 200% công suất, sau đám cưới cô dâu Yến Duy đã có thể nồng nhiệt cùng bạn bè và đón cơn mưa lời khen từ quan khách, chưa kể tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Vì được hỗ trợ và tận dụng nhiều cái có sẵn nên tiền mua hoa và đồ trang trí của Yến Duy chỉ hơn 5 triệu. Trong đó 4 triệu bao gồm hoa tươi, vận chuyển, xốp cắm hoa. Tiền mua chậu gỗ là 150K, dây ruy băng và đồ trang trí nhỏ là 100K, vải bố là 300K, in bảng tên và hashtag: 600K, thùng gỗ thông 4 cái: 600K.

"Sau đám có nhiều chị em muốn mình giúp họ decor cho buổi tiệc của họ làm mình không khỏi bất ngờ. Vốn đam mê và mình xem đó như là cơ hội để mình có thể vừa giúp các dâu tiết kiệm và thoả đam mê. Có lẽ sau khi ra trường mình sẽ chú tâm phát triển hơn trong lĩnh vực này với hi vọng giúp đỡ các cặp đôi có thể tổ chức được một đám cưới tiết kiệm được nhiều nhất chi phí nhất".

Cô dâu Trà Vinh 22 tuổi nói về cách chi tiêu tiết kiệm trước hôn nhân: Tự đứng ra trang trí đám cưới từ A đến Z siêu lung linh, tránh tốn mớ tiền vì lựa chọn dịch vụ trọn gói  - Ảnh 9.

Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh khác trong đám cưới của cô dâu Yến Duy và chú rể Chánh Trực:

Ảnh: NVCC

Chia sẻ