Chuyên gia: Không nên coi COVID-19 là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa, người dân cũng nên chi trả tiền khám chữa bệnh

Gia Đoàn,
Chia sẻ

PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội cho rằng, đã đến lúc không nên xem Covid-19 là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa và người dân cũng nên chi trả tiền khám, chữa bệnh.

Không nên xem Covid-19 là đại dịch nữa

Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội cho rằng, đến thời điểm này Covid-19 không nên xem là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa. Nó không phải là cúm cũng không phải là đại dịch bởi cách điều trị khá riêng.

"Khác với cúm, nên xem Covid-19 là một bệnh thông thường của một bệnh truyền nhiễm. Cần tập trung vào việc lựa chọn bệnh nhân vào viện để trang bị cho các bệnh viện đầy đủ, trang bị con người, thuốc thang để điều trị cho bệnh chất lượng tốt nhất.

Chúng ta không nên đếm ca mắc Covid-19 ở thời điểm hiện tại bởi khoảng 50% các trường hợp người dân ở nhà, test nhanh dương tính gọi cho tổ tư vấn, nặng tự vào viện nên không thống kê được", ông Hải cho biết.

Chuyên gia: "Không nên xem Covid-19 là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa và cũng nên chi trả tiền khám, chữa bệnh" - Ảnh 1.

PGS.TS Hoàng Bùi Hải - Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội.

Về tình hình phòng chống dịch bệnh tại Hà Nội, PGS.TS Hoàng Bùi Hải đánh giá các biện pháp chống dịch thời gian vừa qua phù hợp, đúng đắn. Các cơ sở có khả năng quản lý tốt các bệnh nhân, bệnh nhân không triệu chứng, nhẹ, ít nguy cơ ở nhà.

"Chúng ta chuyển từ Zezo Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Nhiều chương trình, nhóm, tư vấn hỗ trợ F0 liên tục cập nhật thông tin, theo dõi nên bệnh nhân F0 cũng yên tâm khi điều trị tại nhà.

Bệnh nhân nào thực sự cần vào viện cũng được đưa vào viện. Đơn cử như các bệnh viện tuyến tại Hà Nội cũng đã tích cực nhận F0 có dấu hiệu chuyển nặng. Bệnh nhân nào nặng, nguy kịch sẽ được chuyển lên các bệnh viện tầng trên nên đáp ứng được", ông Hải nói.

Hiện tại, tại Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội là tuyến cuối điều trị người bệnh Covid-19 tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Tại đây hiện đang điều trị cho 140 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Chuyên gia: "Không nên xem Covid-19 là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa và cũng nên chi trả tiền khám, chữa bệnh" - Ảnh 2.

Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội hiện đang điều trị cho 140 bệnh nhân nặng, nguy kịch.

Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội cho biết, con số này chưa có chiều hướng giảm, vẫn như trước Tết Nguyên đán tuy nhiên, hiện tại bệnh viện vẫn đang đáp ứng được, chưa gây quá tải.

"Qua đánh giá, bệnh nhân tử vong chủ yếu là bệnh nhân chưa tiêm vaccine. Trong đó, có tới 80% bệnh nhân tử vong chưa tiêm vaccine, 20% còn lại là bệnh nhân tiêm một mũi hoặc tiêm đã quá lâu. Rất ít trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca, Pfizer từ 2 mũi trở lên mà tử vong, chủ yếu nhiều bệnh nền. Điều này cho thấy tiêm vaccine vẫn rất hiệu quả", PGS.TS Hoàng Bùi Hải thông tin.

Người dân nên chi trả tiền khám, điều trị Covid-19

Trước câu hỏi, khi đã coi Covid -19 là bệnh lý thông thường thì bệnh nhân Covid-19 có nên trả phí không. Ông Hải cho rằng, bệnh do nCoV khi ra khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A thì xem là bệnh thông thường, nên chi trả.

"Việc thanh toán, chi trả tiền khám, chữa bệnh Covid-19 cũng cần ứng xử như với các bệnh lý khác, nghĩa là có thể do bảo hiểm y tế chi trả hoặc khám dịch vụ do người dân tự chi trả. Như thế, Nhà nước sẽ có đủ năng lực để làm tốt nhất, chuyên sâu nhất. Để trông chờ vào ngân sách Nhà nước sẽ rất khó khăn", ông Hải cho biết.

Chuyên gia: "Không nên xem Covid-19 là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa và cũng nên chi trả tiền khám, chữa bệnh" - Ảnh 3.

Các y, bác sĩ tham gia cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

Khi xem Covid-19 là bệnh thông thường, ông Hải cho rằng quy định 5K vẫn nên duy trì một thời gian nữa bởi có thể tiêm vaccine rồi, khả năng lây nhiễm cho những người tiêm vaccine sẽ giảm đi, thậm chí có ý kiến cho F0 không cần cách ly nên tham gia công việc bình thường.

Tuy nhiên quy định 5K vẫn nên duy trì vì vẫn còn những người chưa tiêm vaccine. Vẫn có người đã tiêm vaccine nhưng có nhiều bệnh nền. Những người này bị nhiễm làm cho hệ miễn dịch kém đi có thể làm bệnh nền nặng gây tử vong.

"Có những cái cần nới lỏng, có những cái không nên bởi biện pháp 5K là rẻ tiền mà hiệu quả, ý thức người dân tuân thủ là điều quan trọng nhất", PGS.TS Hoàng Bùi Hải nhấn mạnh.

Chuyên gia: "Không nên xem Covid-19 là đại dịch nữa mà xem như một bệnh chuyên khoa và cũng nên chi trả tiền khám, chữa bệnh" - Ảnh 4.

Chuyên gia khuyến cáo, quy định 5K vẫn nên duy trì vì vẫn còn những người chưa tiêm vaccine. Vẫn có người đã tiêm vaccine nhưng có nhiều bệnh nền.

Nói về việc không ít người dân tự xét nghiệm Covid-19 phát hiện dương tính nhưng không báo lực lượng y tế tuyến cơ sở. Phó giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội cho biết không nên làm như vậy.

"Khi xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, người dân nên báo với lực lượng y tế. Như vậy, lực lượng y tế sẽ nắm được những con số nhất định để đưa ra những lời khuyên phù hợp. Y tế địa phương cũng là những người được tập huấn kỹ, có kinh nghiệm.

Người dân điều trị ở nhà nhưng nên theo chuyên gia theo dõi đó là y tế địa phương hay các nhóm bác sĩ. Việc này sẽ hỗ trợ cho tốt nhất người dân nên và không nên làm gì trong quá trình điều trị tại nhà, tránh tự phát.

Chúng ta vẫn phải tuân thủ 5K, không hoang mang nhưng cũng đừng chủ quan để tránh trường hợp những người yếu thế, nguy cơ cao, chưa tiêm vaccine, người bệnh nền nhiều… nguy cơ tử vong còn cao.

Ai chưa tiêm vaccine thì nên tiêm. Đừng mang tư tưởng theo môn phái gì không tiêm vaccine, không nên theo cách cực đoan như vậy", ông Hải giải thích.

Chia sẻ