Chùm ảnh hàng trăm em bé dễ thương cùng cha mẹ đến chùa cầu an cho gia đình đầu năm mới

Thế Đại & Quỳnh Thư,
Chia sẻ

Đầu năm mới là dịp đặc biệt thu hút rất nhiều phật tử tới chùa cầu an, cầu may. Nhiều người tin rằng, việc thành tâm bái Phật khi xuân về sẽ mang tới nhiều suôn sẻ cho một năm dài sắp tới.

Bên cạnh những mâm cỗ đầy, ban thờ thơm mùi khói hương, đi chùa lễ cầu an năm mới cũng là một phong tục không thể thiếu đối với nhiều gia đình truyền thống Việt Nam. Sau một năm bộn bề lo toan và vất vả lao động, những ngày năm mới thảnh thơi, nhiều người thường tới chùa để lễ bái, đọc kinh, không chỉ là mong muốn tâm hồn được thanh tịnh, mỗi người đến chùa lại mang một hy vọng riêng, một mong ước năm mới sẽ suôn sẻ, bình an.

Vào những ngày đầu xuân, tại chùa Ninh Tảo, Hà Nam cũng tổ chức lễ cầu an cho hàng trăm phật tử ở khắp nơi tới khấn lễ. Tất cả phật tử có lòng thành tới làm lễ sẽ đăng kí trước với nhà chùa để sắp xếp chỗ ngồi, mỗi người sẽ được sắp xếp một chiếc ghế nhỏ đặt một cuốn kinh và cùng các vị sư thầy cầu khấn một năm mới hạnh phúc cho bản thân và cho gia đình.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 1.

Các công đoạn chuẩn bị như chăng đèn, xếp hoa đều được nhà chùa cùng các phật tử tình nguyệt tới sắp xếp.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 2.

Mỗi người sẽ có một chiếc ghế và một cuốn kinh nhỏ để cùng niệm cầu an với các vị sư của chùa Ninh Tảo. Năm nay, có hàng trăm người cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đăng kí cầu an tại chùa.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 3.

Xuân về trên đất Phật cũng giống như nhiều nơi khác, lung linh và đầy những đèn, hoa nhằm chào đón một năm mới thịnh vượng.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 4.

Nhiều Phật tử đã tới chùa từ rất sớm để dâng hương trước khi đọc kinh cầu an cùng mọi người.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 5.
Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 6.

Nhiều năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ thường xuyên đến chùa trong dịp năm mới, thay vì đi du xuân.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 7.

Bắt đầu lễ cầu an, các vị sư thầy sẽ giảng giải những bài học làm người theo quan niệm của Phật giáo.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 8.

Những Phật tử tình nguyệt làm nhiệm vụ tiếp đón, sắp xếp vị trí sẽ mặc áo dài trắng, ngồi ở hàng đầu tiên đọc kinh sám hối theo các sư thầy.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 9.

Không chỉ là địa điểm yên an, thanh tịnh, nhà chùa còn là nơi mà những người trung tuổi, người già thường tìm đến để lễ bái hay cầu ước, nhiều bạn trẻ, thậm chí là các em nhỏ cũng đi theo gia đình đến chùa để học cách làm người, hình thành một nhân cách tốt.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 10.

Các em nhỏ khi tới chùa cũng được sắp xếp chỗ ngồi tại một khu riêng. Điều đặc biệt rằng, khi tới nơi linh thiêng như chùa chiền, dù đang trong lứa tuổi hiếu động nhưng tất cả các em đều chăm chú, thành khẩn khấn vái.

Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 11.
Hàng trăm phật tử nhí đọc kinh cầu an cho gia đình đầu năm mới - Ảnh 12.

Đi chùa cầu an đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục truyền thống không thể thiếu của người Việt Nam. Mọi người ở mọi lứa tuổi, từ mọi miền tổ quốc đều đến chùa, thành tâm mong muốn được sám hối, được ước nguyện một năm mới tốt lành dưới chân của đức Phật thiêng liêng.

Chia sẻ