Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phun khử trùng các tuyến phố chính trên quận Ba Đình

MINH NHÂN,,
Chia sẻ

Trong cuộc họp giao ban của BCĐ phòng chống COVID-19 sáng 8/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết từ nay đến đêm 8/3, yêu cầu Bộ tư lệnh Thủ đô phun khử trùng các tuyến phố chính của quận Ba Đình, như Trúc Bạch, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà,...

Sáng 8/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức họp sau khi phát hiện ca thứ 4 nhiễm trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp.

Tính đến 8h sáng nay, Việt Nam ghi nhận 21 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó 16 trường hợp đã điều trị khỏi.

4 ca dương tính ở Hà Nội gồm: N.H.N., nữ, 26 tuổi, du lịch châu Âu qua Ý, Anh, Pháp, rồi về nước, xét nghiệm dương tính 21h30 tối 6/3. Bà L.T.H, nữ, 64 tuổi, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. Anh D.Đ.P, nam, 27 tuổi, là lái xe riêng của gia đình N.H.N.

Ngoài ra, bệnh nhân N.V.T., nam, 27 tuổi, sống tại Daegu, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3, cũng được xác định dương tính với COVID-19.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, đến sáng 8/3, Hà Nội còn một trường hợp nghi ngờ là N.H.P., nữ, 30 tuổi, là tạp vụ khách sạn 125 Trúc Bạch, Ba Đình, là người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17. Bà P. hiện đang được theo dõi, cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Sở Y tế Hà Nội tiến hành xác minh những người tiếp xúc gần với các ca bệnh. Theo đó, tổng số người tiếp xúc (F1) với 4 ca dương tính ở Hà Nội là 94 người, tiếp xúc với tiếp xúc (F2) là 193 người. Riêng số người tiếp xúc (F1) với bà P. là 36, tiếp xúc với tiếp xúc (F2) là 33 người.

 - Ảnh 1.

Thành phố đã triển khai các biện pháp quyết liệt, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Sở Y tế đã điều tra, cách ly 66 hộ gia đình, 189 người dân. Số mẫu xét nghiệm đã lấy: 148 mẫu. Hiện tại trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà nội đang tiến hành xét nghiệm, chưa có kết quả.

Tại BV Hồng Ngọc, có 20 người tiếp xúc gần được cách ly tại BV nhiệt đới trung ương; 164 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, trong đó 64 người là bệnh nhân ngoại trú thực hiện cách ly tại nhà, 60 người là bác sĩ, nhân viên y tế của BV thực hiện cách ly tại Long Biên; 40 bác sĩ, nhân viên y tế còn lại thực hiện cách ly tại bệnh viện.

Sở Y tế đã phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, yêu cầu bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân mới, với những bệnh nhân hiện cần tiếp tục điều trị và cách ly tại BV chưa cho ra viện.

Trên chuyến bay VN0054, đã xác minh nơi đến của 155/180 hành khách hạng phổ thông, 21/21 hành khách hạng thương gia.

Tại Hà Nội có 3 cơ sở đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 gồm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 7/3, UBND thành phố đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội theo quy định.

Hiện nay tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, thành phố đã xác định 4 ca mắc, 1 ca nghi ngờ, trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do tiếp xúc với các bệnh nhân đã xác định, và có thể có thêm ca bệnh xâm nhập.

 - Ảnh 2.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết đơn vị đã rà soát toàn bộ doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, nước sát khuẩn trên địa bàn. Hiện nay, có khoảng 8 triệu người có nhu cầu sử dụng khẩu trang, Sở mong muốn người dân thay vì "lùng sục" khẩu trang y tế, có thể sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn.

Sở Công thương đã đồng loạt ra quân ở 12 quận, huyện, đảm bảo đủ khẩu trang cho người dân trên địa bàn TP.

Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, cho biết trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn bộ thành phố đã triển khai các biện pháp quyết liệt, không kể ngày đêm để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế đã phối hợp với các quận, huyện tiến hành điều tra dịch tễ để xác định các đối tượng thuộc đường lây F1, F2, F3. Đồng thời, tổ chức cách ly, khoanh vùng, khử khuẩn những khu vực phát sinh dịch bệnh cũng như các khu vực có liên quan. Hiện, các trường hợp xác định dương tính với COVID-19 đã được xử lý đúng heo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyên truyền công khai, minh bạch thông tin về dịch bệnh đến với người dân.

Ông Quý nhấn mạnh, biện pháp quan trọng nhất để phòng dịch trong thời điểm hiện nay là điều tra dịch tễ, kịp thời, chính xác, không bỏ sót các trường hợp nghi ngờ.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, thống nhất với Bộ Y tế cho cách ly theo hướng: đối tượng F1 phải cách ly tại các cơ sở y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay. Đối tượng F2 phải cách ly tại nhà có có giám sát của địa phương. Với những trường hợp thuộc đường lây F3 phải khuyến cáo người dân có biện pháp phòng bệnh. Nếu xuất hiện các biểu hiện phải cách ly, tiếp tục cách ly tại các cơ sở y tế trong vòng 14 ngày.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện thành phố và Bệnh viện công an sẽ đảm bảo công tác cách ly, chuẩn bị thêm những khu cách ly trong thời gian tới, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân tự chống dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất cao hơn một mức để chủ động phòng dịch.

 - Ảnh 3.

Người dân trong khu cách ly tại phường Trúc Bạch được tiếp tế lương thực.

Hà Nội phun khử khuẩn các tuyến phố chính của quận Ba Đình

Phát biểu kết thúc buổi giao ban, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, Hà Nội đang vào giai đoạn cao điểm và nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Hiện nay, các nước trên thế giới có tốc độ nhanh đi lại bằng đường hàng không, nên nguy cơ lây nhiễm vào Hà Nội rất lớn.

Theo ông Chung, 24 tiếng vừa qua, các đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong vấn đề khẩn trương xác minh, làm rõ những người tiếp xúc gần, những người tiếp xúc với tiếp xúc gần. Đồng thời xác định rõ nguồn gốc các trường hợp lây nhiễm. Khẩn trương làm rõ tất cả những người tiếp xúc gần, những người tiếp xúc với tiếp xúc gần, lịch trình đi lại, sinh hoạt của 4 bệnh nhân dương tính. Yêu cầu mọi người đi đến đâu, xử lý, cách ly đến đó một cách triệt để. Đến nay, theo ghi nhận, mọi người đều tự giác cách ly tại nhà.

Thành phố xác định 4 bệnh nhân dương tính hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, tình hình sức khoẻ ổn định, có tiến triển tốt, có những ca bệnh tiến triển rất nhanh.

"Tới nay, thành phố sẽ công bố những nơi mà các bệnh nhân này ở, dịch chuyển để người dân giảm bớt vùng đi đến. Chúng ta tự tin và có thể yên tâm hơn khi chưa phát sinh những bệnh nhân lây nhiễm từ thành phố, đảm bảo sinh hoạt cộng đồng", ông Chung nói.

 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hà Nội dự báo diễn biến tình hình dịch thời gian tới có nhiều phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm tăng cao và có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do tiếp xúc với các bệnh nhân đã xác định. Đặc biệt nguy cơ sẽ có thêm các ca bệnh xâm nhập.

Ông Chung đề nghị người dân trên địa bàn nâng cao tinh thần, chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh. Thành phố sẽ công khai thông tin một cách minh bạch để giúp người dân yên tâm hơn. Hà Nội khuyến cáo người dân nên tự chăm sóc bản thân, gia đình, tự giác cách ly nếu đi từ vùng dịch về và có những biểu hiện ho, sốt, tức ngực,...

Nếu trường hợp F2, F3 âm tính, Chủ tịch Hà Nội thống nhất cho cách ly tại nhà trong điều kiện nhà ở đảm bảo có phòng rộng, thoáng, hàng ngày có nhân viên y tế tới kiểm tra sức khoẻ 2 lần. Trong trường hợp không đủ điều kiện, sẽ cho người bệnh cách ly tại trạm y tế của xã, phường.

Hà Nội đề nghị Bộ tư lệnh di chuyển 240 bệnh nhân đã có kết quả âm tính về nhà, giảm tải ở khu tập trung.

"Chúng ta có 72 giờ vàng xác minh những người f2, f3. Chúng ta phản ứng càng nhanh càng tốt, chúng ta càng thành công trong công tác khoanh vùng dịch", ông Chung nói.

Từ nay đến đêm 8/3, Hà Nội yêu cầu Bộ tư lệnh Thủ đô phun khử trùng các tuyến phố chính của quận Ba Đình, như Trúc Bạch, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà,...

Về hàng hoá tiêu dùng, lãnh đạo Hà Nội cam kết tiếp tục đảm bảo đủ tiêu dùng cho người dân, yêu cầu các cơ sở sản xuất khẩu trang, nước rửa tay sản xuất hết công suất. Người dân không nên quá lo lắng dẫn đến hiện tượng tích trữ hàng hoá.

Tại bệnh viện Hồng Ngọc, ông Chung cho biết, 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã được cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 19/20 bác sĩ, y tá tiếp xúc gần, đã có kết quả âm tính.

 - Ảnh 6.

Chia sẻ