Chồng người Trung Quốc, vợ Việt bị cách ly ở Bạc Liêu để xét nghiệm virus corona

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau khi hai vợ chồng người Trung Quốc có biểu hiện nóng sốt, bệnh viện đã tiến hành cách ly cả hai để xét nghiệm virus corona.

Chiều 3/2, lãnh đạo UBND huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) cho biết địa phương hiện đang cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona.

Người đàn ông tên Li L. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc), vợ là chị T.M.Đ (SN 1996, quê Bạc Liêu) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 15/1/2020 và đến Công an thị trấn Gành Hào thông báo lưu trú vào ngày 17/1.

Cả 2 tạm trú tại nhà cha chị Đ. là ông T.V.Q (ngụ thị trấn Gành Hào).

Đến 3/2, ông Li L. cùng vợ có biểu hiện nóng, sốt... nên đến một BV tại địa phương thăm khám và xét nghiệm. Sau khi tiếp nhận tình trạng bệnh nhân, BV đã tiến hành cách ly cả hai để phòng tránh dịch virus Corona.

Chồng người Trung Quốc, vợ Việt bị cách ly ở Bạc Liêu để xét nghiệm virus corona - Ảnh 1.

Tập huấn phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra tại một BV ở Bạc Liêu. (Ảnh: Fanpage BV)

Hiện tại cơ quan chức năng đang đợi kết quả xét nghiệm chính thức của hai vợ chồng ông Li L.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với virus Corona. Ca gần nhất là một trường hợp bệnh nhân người Vĩnh Phúc.

Hiện đã có 362 người trên toàn thế giới tử vong vì dịch bệnh này, trong đó Trung Quốc chiếm 361 trường hợp và Philippine 1 trường hợp.

Chia sẻ