Trở về Gia Lai từ Vũ Hán, một phụ nữ 34 tuổi cố tình khai gian để trốn cách ly

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người phụ nữ khai di chuyển về Bình Định nhưng thực tế vẫn ở Gia Lai nhằm trốn tránh sự cách ly từ cơ quan chức năng.

Thông tin này được ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết trong ngày 3/2.

Cụ thể theo ông Hải, hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang tiến hành cách ly một người phụ nữ 34 tuổi trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Đáng nói, bệnh nhân này đã khai gian thông tin để trốn cách ly sau khi trở về từ Vũ Hán hôm 21/1.

Cụ thể khi về nước người phụ nữ đã khai về Quy Nhơn (Bình Định) nhưng thực tế vẫn ở nhà tại xã La Nhin, huyện Chư Pah (Gia Lai) để tự cách ly.

Sau khi phát hiện sự việc, ngày 2/2 Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã đưa người phụ nữ này vào Bệnh viện Đa khoa địa phương cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Hiện mẫu này đã được gửi vào Viện Pasteur TP.HCM và chờ xem kết quả là âm hay dương tính với virus corona.

Trở về Gia Lai từ Vũ Hán, một phụ nữ 34 tuổi cố tình khai gian để trốn cách ly - Ảnh 1.

Khu vực cách ly bệnh nhân nhiễm virus corona tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Được biết, người phụ nữ trên trở về từ Vũ Hán đến nay là ngày thứ 13.

Qua kiểm tra lâm sàng, các kết quả chẩn đoán, chụp phim phổi của bệnh nhân đều bình thường, không có biểu hiện sốt.

Đến nay, tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp chủng mới (nCoV).

Trong một diễn biến liên quan, Việt Nam vừa phát hiện ca thứ 8 dương tính với nCoV. Đây là một trường hợp bệnh nhân người Vĩnh Phúc.

Hiện đã có 362 người trên toàn thế giới tử vong vì dịch bệnh này, trong đó Trung Quốc chiếm 361 trường hợp và Philippine 1 trường hợp.

Chia sẻ