Chọn cô gái 15 tuổi làm vợ hai cho chồng, chính thất “tạo bước đệm” bằng cách làm cực đỉnh cao và thuyết phục được tất cả nhờ một lý do!

Ca Ca,
Chia sẻ

Sợ chồng có người phụ nữ khác, vợ "đi trước một bước" bằng cách kiếm vợ hai cho người chồng nổi tiếng của mình.

Phụ nữ đôi khi thật kỳ lạ. Với hôn nhân, họ có thể làm ra điều mà ai ngoài cuộc cũng thấy khó hiểu. Câu chuyện của Nghiêm San San là ví dụ điển hình.

Người phụ nữ cùng chồng xây dựng sự nghiệp

Nghiêm San San sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ, bà đã được gia đình yêu thương hết mực và nuôi dạy như một nàng công chúa.

Lớn lên, San San kết hôn với người đàn ông tài năng là Lê Dân Vĩ - hơn bà 3 tuổi.

Lê Dân Vĩ khi gặp Nghiêm San San là thanh niên trẻ có hoài bão, đam mê và ý chí cầu tiến. Ông làm việc trong lĩnh vực điện ảnh. Hai bên nhanh chóng yêu đương và tự do kết hôn với nhau. Đôi vợ chồng đến Hong Kong, lập một công ty điện ảnh và sớm gặt hái được thành công.

Chọn cô gái 15 tuổi làm vợ hai cho chồng, chính thất “tạo bước đệm” bằng cách làm cực đỉnh cao và thuyết phục được tất cả nhờ một lý do! - Ảnh 1.

Nghiêm San San cũng được chồng tạo điều kiện trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Bà xuất hiện trong phim ảnh của chồng vì thời đại đó, chuyện phụ nữ đóng phim quá sức tưởng tượng. Bởi vậy, Nghiêm San San quyết định đảm nhận vai diễn và ngay lập tức trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, liên tiếp nhận phim.

Thế nhưng cũng chính vì sự nghiệp mà cuộc hôn nhân của họ xuất hiện những vết rạn.

Nghiêm San San luôn đam mê xây dựng sự nghiệp đạt đến đỉnh cao. Bà càng nổi tiếng, giỏi giang thì chuyện tề gia nội trợ trong nhà lại càng khó chu toàn. Việc quay phim đôi khi bắt diễn viên phải xa nhà. Cuộc sống bận rộn với phim ảnh gần như chiếm hết thời gian của San San.

Chọn cô gái 15 tuổi làm vợ hai cho chồng, chính thất “tạo bước đệm” bằng cách làm cực đỉnh cao và thuyết phục được tất cả nhờ một lý do! - Ảnh 2.

Ảnh cưới của Lê Dân Vĩ và Nghiêm San San.

Lê Dân Vĩ là mẫu đàn ông truyền thống. Nhiều lúc ông lăn tăn chuyện vợ xa nhà đi quay phim. Thậm chí ông còn khao khát tổ ấm mà người vợ ở nhà chu toàn tất cả mọi thứ.

Nghiêm San San thông minh. Bà thấu hiểu những điều đó và rõ luôn nguy cơ chồng có thể cưới bà hai về nhà bất cứ lúc nào.

Đó là những năm đầu thập niên 20, chuyện đàn ông có vợ cả, vợ lẽ là chuyện thường tình. Tại Hong Kong, điều này lại càng phổ biến. Bởi thế, Nghiêm San San tự tay kiếm vợ hai cho chồng mình.

Chọn cô gái 15 tuổi làm vợ hai cho chồng, chính thất “tạo bước đệm” bằng cách làm cực đỉnh cao và thuyết phục được tất cả nhờ một lý do! - Ảnh 3.

Chân dung Nghiêm San San.

Cô vợ một mình thuyết phục chồng cưới vợ 2

Đó là vào năm 1919, Nghiêm San San gặp Lâm Sở Sở -15 tuổi và rất thích cô gái này. Bà bắt đầu chỉ cho Sở Sở diễn xuất và rất nhanh chóng, cô gái trẻ trở nên nổi tiếng.

Tuy nhiên, chẳng ai biết được rằng ngay từ đầu San San đã muốn Sở Sở trở thành vợ hai cho chồng mình. Đơn giản bởi bà đã xem xét kỹ lưỡng, Sở Sở rất hiền lành, chu toàn việc nhà lại có thể nấu nướng rất tốt. Hơn nữa, Lâm Sở Sở cũng là mẫu phụ nữ truyền thống được lòng tất cả mọi người.

Khi nói ra ý định đó, Lâm Sở Sở nghe xong mà sợ hãi và nhất mực không đồng ý.

Chọn cô gái 15 tuổi làm vợ hai cho chồng, chính thất “tạo bước đệm” bằng cách làm cực đỉnh cao và thuyết phục được tất cả nhờ một lý do! - Ảnh 4.

Lâm Sở Sở rất xinh đẹp.

Thậm chí, cô gái trẻ còn nghĩ đây là cách mà Lê phu nhân thử thách mình. Bình thường đàn ông chủ động lấy thêm vợ thì có chứ ai lại tự mang vợ khác về để “tranh sủng” với chồng.

Lâm Sở Sở cũng là tiểu thư nhà giàu, người cầu hôn nhiều vô số, việc gì phải đi chung chồng với ai. Gia đình Lâm Sở Sở biết chuyện lại càng phản đối hơn nữa.

Chính Nghiêm San San đã lao vào “cuộc chiến” thuyết phục tất cả mọi người. Bà đến tận nhà Lâm Sở Sở bày tỏ nguyện vọng. Chính bà cũng thuyết phục cả gia đình chồng đồng ý với ý tưởng này. Ban đầu, ai cũng cho rằng Nghiêm San San có vấn đề nhưng dần dần sự tha thiết của bà khiến người ta bị thuyết phục.

Cuối cùng, Nghiêm San San đã đưa ra một lý do quyết liệt: Sau khi kết hôn, bà cả và bà hai không phân biệt cao thấp trong nhà. Cả hai sẽ coi nhau như chị em.

Sự chân thành đó đã khiến Lâm Sở Sở bị thuyết phục. Cuối cùng, bà cả Nghiêm San San đã thành công kiếm cho chồng mình một người vợ 2 mới 15 tuổi.

Chọn cô gái 15 tuổi làm vợ hai cho chồng, chính thất “tạo bước đệm” bằng cách làm cực đỉnh cao và thuyết phục được tất cả nhờ một lý do! - Ảnh 5.

Ảnh cưới của Lâm Sở Sở và Lê Dân Vĩ.

Sau hôn nhân, 3 người chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Lê Dân Vĩ và Lâm Sở Sở nhanh chóng hòa hợp với nhau. Bà sinh cho chồng 9 người con nữa khiến cho con cháu nhà họ Lê ngày một đông đúc.

Nghiêm San San tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp mà không quá bận lòng chuyện nhà. Lâm Sở Sở ở nhà tề gia nội trợ, quản lý chuyện trong gia đình. Thi thoảng bà vẫn tham gia đóng phim một cách vô cùng chọn lọc. Cả 11 người con đều gọi hai người là mẹ và không có mâu thuẫn nào xảy đến.

Cuộc hôn nhân 3 người kéo dài đến hơn 30 năm. Từ đầu đến cuối, chưa khi nào Nghiêm San San cảm thấy hối hận.

Đúng là hiếm có ai hành xử như Nghiêm San San. Vào thời đại đó, đàn ông năm thê bảy thiếp là thường tình song tự tay kiếm vợ cho chồng như bà cũng thật sự khó tìm biết bao!

Nguồn: Sohu, 163.com

Chia sẻ