Choáng với kỷ lục ăn uống của cánh mày râu

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Kỷ lục ăn 337 chiếc cánh gà trong 30 phút hay nuốt 61 con dế sống trong 60 giây khiến nhiều người phải ngả mũ bái phục.

1. Ăn 337 chiếc cánh gà trong 30 phút

Choáng với kỷ lục ăn uống của cánh mày râu 1
Takeru Kobayashi đã chiến thắng trong cuộc thi ăn cánh gà  

Đầu năm 2012, trong cuộc thi ăn cánh gà Wing Bowl XX được tổ chức thường niên tại bang Philadelphia, Mỹ, anh Takeru Kobayashi người Nhật Bản đã lập một kỷ lục thế giới mới. Trước sự chứng kiến của 20.000 người ở trung tâm Wells Fargo, Takeru đã ăn hết 337 chiếc cánh gà trong 30 phút. Ngôi vị quán quân của cuộc thi đã giúp Takeru Kobayashi nhận giải thưởng 20.000 đô la (tương đương 419 triệu đồng). 

2. Kỷ lục ăn 61 con dế sống trong 60 giây

Choáng với kỷ lục ăn uống của cánh mày râu 2
Ông Richie Magic đã ăn 61 con dế trong vòng 60 giây.

Tháng 7/2012, ông Richie Magic ở Mỹ đã lập kỷ lục thế giới với màn ăn 61 con dế sống trong 60 giây, phá vỡ kỷ lục ăn 37 con dế của Don Wilson vào năm 2009. Richie cho biết cảm giác nuốt những con dế lúc nhúc trong miệng không hề dễ chịu vì chúng đắng và hơi cay. Mục đích màn ăn dế của Richie còn nhằm khuyến khích người Mỹ thay đổi thói quen ăn uống, ông muốn khuyên mọi người ăn côn trùng thay cho thịt động vật. 

3. Một mình ăn hết 43kg khoai tây và cá

Choáng với kỷ lục ăn uống của cánh mày râu 3
Phần khoai tây và cá tuyết này nặng tới 43kg

Tháng 8/2012, anh Ben Parkinson (27 tuổi) đến từ Doncaster, South Yorkshire, Anh, đã ăn hết khẩu phần cá tuyết và khoai tây chiên nặng 43kg. Ben Parkinson vốn là lính nhảy dù từng tham gia chiến tranh tại Afghanistan, anh đã bị mất hai chân và nứt hộp sọ sau một vụ nổ ở Taliban. Với màn lập kỷ lục này, Ben Parkinson đã vận động được một số tiền lớn cho quỹ từ thiện Bandits Pilgrim của mình. Mục đích của anh là hỗ trợ người tàn tật, cựu chiến binh ở địa phương.

Chia sẻ