Chợ quê ngày cuối năm, mang rau trái vườn nhà đi bán

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chợ Tết quê ngày cuối năm bao giờ cũng đông đúc nhất và có đến hàng trăm mặt hàng được bày bán phục vụ nhu cầu của người dân chuẩn bị đón Tết. Trong đó hoa, rau, trái từ vườn nhà cũng được mang đến chợ.


Có mặt tại chợ Tết Nhã Nam (Tân Yên - Bắc Giang) chúng tôi cảm nhận được không khí chợ Tết nhộn nhịp, đông vui nhưng vẫn giữ được những nét giản dị, đậm chất quê. Những mặt hàng được người dân mang đến chợ là nải chuối, buồng cau, cành phất lộc hay những cành hoa hải đường nhà trồng được...Bên cạnh đó những mặt hàng khác mang đặc trưng của ngày Tết cổ truyền như: mứt, lá dong, hoa tươi, giò chả, các loại thịt cá cũng rất phổ biến.

"Trong ký ức ngày còn nhỏ cứ sáng 30 Tết là được mẹ đưa đi chợ thấy háo hức vô cùng, trong phiên chợ Tết này mẹ sẽ mua quần áo mới, đôi dép mới để ăn Tết. Dù trải qua bao năm tháng trẻ nhỏ không còn thích thú theo cha mẹ đến chợ Tết nữa nhưng với tôi và nhiều người thì chợ Tết là cả tuổi thơ", bác Trần Ninh Hải cho biết.

chợ Tết
Chợ Tết ngày cuối năm năm nay họp đúng ngày thời tiết tạnh ráo, nắng lên thuận lợi cho mọi người mua sắm.

chợ Tết
Dù chợ Tết thời bây giờ không còn như xưa nhưng vẫn mang nét đặc trưng và cũng là văn hóa của người dân Việt ở nhiều miền quê khác nhau.

chợ Tết
Nhiều loại hoa tươi, rau củ và thịt cá được người dân mang đến phiên chợ Tết.

chợ Tết
Hoa tươi là những mặt hàng các phiên chợ thường không có nhưng phiên chợ Tết quê không thể thiếu.

chợ Tết
Những cành hoa hải đường hay cây hoa được trồng ở nhà cũng được mang đến chợ.

chợ Tết
Ngoài hoa tươi thì mặt hàng hoa lụa, hoa nhựa cũng nhận được sự đón nhận của đông đảo người dân quê.

chợ Tết
Cam, xoài, quýt, thanh long bày bán dọc hành lang lối vào chợ chính.

chợ Tết
Một hàng cam canh từ vườn nhà được mang đến chợ để bán.

chợ Tết
Thịt lợn, thịt bò, giò chả... được người dân nhanh chóng mua sắm để phục vụ những ngày Tết.

chợ Tết
Do năm nay trời rét đậm, rét hại nên rau xanh khá đắt đỏ.

chợ Tết
Su hào giá 10 ngàn đồng/củ, bắp cải 20 ngàn đồng/cái. Theo người dân thì họ chưa khi nào phải mua rau đắt như dịp này.

chợ Tết
Ở góc cuối chợ một số quầy hàng bán lá dong, lạt giang chuẩn bị dọn hàng khi chợ về trưa.

chợ Tết
Các cửa hàng bán đồ gia dụng cũng nhận được sự đón nhận của đông đảo người dân.

chợ Tết
Quýt trang trí bàn thờ, dứa gai phất lộc... được bán rẻ hơn khi chợ dần về trưa.

chợ Tết
Chợ quê không còn bong bóng con thỏ với nhiều màu xanh-tím-đỏ đặc trưng của nhiều năm trước nhưng thay vào đó là những con thú được bơm khí Hydro.
Chia sẻ