Chính thức trở thành thạc sĩ, "Hoa hậu Đại dương" Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ với trình tiếng Anh khác hẳn thời bị chê bai thậm tệ

Eri,
Chia sẻ

Từng bị chê cách nói tiếng Anh quá điệu đà, ấp úng mà vẫn được giải Hoa hậu, Lê Âu Ngân Anh hiện tại dường như đã có cú "lột xác" đáng nể.

Mới đây, "Hoa hậu Đại dương" Lê Âu Ngân Anh đã chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường đại học danh giá Salford University (Manchester, Anh) sau 1 năm rưỡi du học.

Khác hẳn với vẻ "bánh bèo", những biểu cảm kỳ lạ thường bị chê bai trước đây, Lê Âu Ngân Anh xuất hiện đầy rạng rỡ, tự tin khiến cộng đồng mạng vừa ngạc nhiên, vừa khen ngợi sự thay đổi của cô nàng.

Đáng chú ý, Lê Âu Ngân Anh còn thể hiện khả năng tiếng Anh tiến bộ hơn rất nhiều. Không còn giọng nói "điệu chảy nước", phát âm ậm ừ như trước, cô nói chuyện bằng ngoại ngữ rất trôi chảy, biểu cảm tự tin, đĩnh đạc.

Lê Âu Ngân Anh thể hiện trình độ tiếng Anh tiến bộ vượt bậc sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ

Bên cạnh đó, ngoại hình của Lê Âu Ngân Anh cũng được khen ngợi đã xinh đẹp lên rất nhiều. Với những cố gắng, nỗ lực hoàn thiện mình trong thời gian qua, Lê Âu Ngân Anh còn được cư dân mạng khen ngợi là "vẻ đẹp của tri thức".

Chính thức trở thành thạc sĩ, "Hoa hậu Đại dương" Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ với trình tiếng Anh khác hẳn thời bị chê bai thậm tệ - Ảnh 3.

Lê Âu Ngân Anh cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp

Chính thức trở thành thạc sĩ, "Hoa hậu Đại dương" Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ với trình tiếng Anh khác hẳn thời bị chê bai thậm tệ - Ảnh 4.

Chính thức trở thành thạc sĩ, "Hoa hậu Đại dương" Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ với trình tiếng Anh khác hẳn thời bị chê bai thậm tệ - Ảnh 5.

Nhan sắc và phong thái của Hoa hậu Đại dương đã thay đổi rất nhiều

Chính thức trở thành thạc sĩ, "Hoa hậu Đại dương" Lê Âu Ngân Anh gây bất ngờ với trình tiếng Anh khác hẳn thời bị chê bai thậm tệ - Ảnh 6.

Được biết, Lê Âu Ngân Anh tốt nghiệp loại Merit là bằng ưu tú theo hệ thống chấm điểm của các trường đại học thuộc Salford University.

Chia sẻ