Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ

NuNu,
Chia sẻ

Chị em vẫn thường quen với việc sống xanh khi đi chợ như đem theo giỏ/làn, hộp và không lấy túi nilon. Nhưng nếu bạn lại không đi chợ thì việc sống xanh sẽ diễn ra như thế nào?

Bảo vệ môi trường là hành động mà nhiều người tiêu dùng hiện nay đang hướng đến. Từ đi chợ mang theo làn/giỏ, mua đồ uống mang theo hộp hay không lấy túi nilon khi mua hàng. Tất cả những cách sống xanh này đều đang hữu ích và được nhiều người hưởng ứng.

Tuy nhiên, nếu bạn là một người phụ nữ ít đi chợ hoặc thậm chí là bận rộn tới mức đều đặt hàng online thì cách sống xanh sẽ phải thực hiện như thế nào. Hãy cùng nghe chị Anh Thy chia sẻ cách sống xanh cực bổ ích của bản thân.

Phân loại rác

Chị Anh Thy rất chăm chỉ phân loại rác sử dụng hàng ngày, từ nhà tới cơ quan. Rác sẽ được chị phân thành 3 loại. 

Loại 1: Là rác không phân hủy được sẽ giữ lại làm ecobrick, nhưng chị không có nhiều thời gian nên đã sử dụng cách gom hết lại. Khi gom đầy chị sẽ gửi xe rác riêng và bán ve chai. Vì tại chỗ ở của chị vẫn chưa có chính sách thu gom rác đã phân loại tại nguồn nên chị đã chủ động làm việc phân loại này trước.

Loại 2: Rác không ủ phân được như đồ ăn dư, cơm dư, sữa và các chế phẩm từ sữa và các loại rác khác, rác này đổ xe rác.

Loại 3: Rác cuối cùng là rác hữu cơ từ vỏ trứng, vỏ trái cây, bã ép, trái cây hư, rau củ hư, rau củ phần không dùng, cắt nhỏ chôn gốc cây, ủ phân hữu cơ.

Khi đựng rác chị cũng lưu ý như rác tái chế sẽ dùng túi nylon thường, rác mà quăng xe rác luôn chị sẽ dùng túi nylon phân hủy sinh học. 

Hạn chế sử dụng túi nilon

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 4.

Đầu tiên, chị Anh Thy rất hạn chế lấy bịch nylon, không tiêu thụ hộp xốp, muỗng nhựa, ống hút nhựa, ly nhựa một lần, chai nước nhựa một lần, nếu phải lấy sẽ phân loại rác như trên.

Chị luôn có sẵn túi vải, giỏ xách ở trong cốp xe. Khi cần lấy đồ cho ai, chị sẽ sử dụng túi vải to để đựng. Còn các túi nilon nhỏ chị sẽ gom lại cùng 1 chỗ đợi khi số lượng nhiều sẽ bán để tái chế.

Đêm hộp đồ ăn, bình nước đi làm

Hằng ngày chị Anh Thy thường ít ăn cơm tiệm mà thay vào đó là mang hộp đồ ăn và bình nước đi làm. Nếu có đi mua đồ ăn take away chị cũng sẽ cầm theo hộp, ưu tiên các chỗ không sử dụng hộp xốp khi order ship. 

Đi du lịch, đi ăn quán, chị cũng tự đem bình nước và muỗng đũa cá nhân cho em bé, người lớn thì chị dùng khăn cồn và chanh để lau trước khi ăn.

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 6.

Cách sống xanh khi mua đồ online

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 7.

Thực phẩm tươi sống: Các địa chỉ bán hàng thường hay kẹp sản phẩm bằng lá chuối, ép chân không và ship bằng thùng đá. Các bịch ép chân không này khi lấy thực phẩm ra bỏ hộp, chị sẽ rửa sạch sẽ và treo lên cho khô, xếp gọn lại để bỏ vào rác phân loại nhựa. Khi mua chị cũng sẽ dặn trước với cửa hàng là gói chung các loại tương tự nhau và cho vào 1 túi lớn rồi ép. Thịt các loại 1 bọc và cá các loại 1 bọc.

Rau củ/trái cây: Các chị bán trái cây, rau củ thường ship bằng thùng carton đã sử dụng, rau thì quấn bằng lá chuối, túi giấy. Nên phần túi giấy chị Anh Thy thường sẽ xếp gọn lại trả các chị tái sử dụng, các mút bọc trái cây cũng tương tự. Thun cột rau sẽ được chị tái sử dụng cho gia đình.

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 8.

Mua nước ship online: Các cửa hàng sẽ thường kèm theo ống hút nhựa, khay nhựa, túi nylon, ly nhựa. Chị Anh Thy thường hạn chế uống những chỗ dùng ly nhựa quá nhiều. Lúc order sẽ luôn note là không lấy ống hút, nếu quán lỡ quên thì chị sẽ giữ lại, không sử dụng, gom chung với khay nhựa và túi để gửi lại quán trong những lần đặt hàng tiếp theo.

Một vài cách sống xanh khác của chị Anh Thy:

Sử dụng ống hút cá nhân tái sử dụng như silicone, inox. Mua bánh mì không lấy giấy nilon.

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 10.

Cầm bình đi mua rau má và cầm hộp mua bánh bao cho con khi đi thả diều.

Ly nhựa được chị Anh Thy gom lại trồng cây, ươm cây hoặc bán ve chai.

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 12.

Combo đi chơi, đi du lịch của bé nhỏ nhà chị Anh Thy.

Chia sẻ của mẹ đảm tại Biên Hòa với cách sống xanh kể cả khi không đi chợ - Ảnh 13.

Rác ở cơ quan gom lại để phân hủy.

Chia sẻ