Vụ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu: Bị hại vui mừng khi vụ án bị đình chỉ

Tin, ảnh: Minh Anh,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ án cô bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu gái để bán cho khách, ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã đình chỉ vụ án vì không đủ cơ sở kết tội.

Theo đó, sáng 26-9 chị Trần Thị Bạch Tuyết (38 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đình chỉ vụ án bà Hồ Thị Ngọc Điệp (53 tuổi, cô chị Tuyết) bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu của chị hồi tháng 12-2016 vì số lượng thuốc chuột bỏ vào nồi bún riêu không đủ để gây chết người.

Chỉ vì hiểu lầm, cô họ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu cháu gái chuẩn bị bán cho khách - Ảnh 1.

Nồi nước lèo bị bỏ thuốc chuột vào.

Chị Tuyết vui mừng nói: "Cơ quan CSĐT nói là hành vi của bà Điệp không đủ dấu hiệu để cấu thành tội giết người nên đã đình chỉ. Tôi hạnh phúc lắm vì mấy tháng nay xảy ra chuyện, thấy bà Điệp như vậy cũng buồn, chỉ vì hiểu lầm nhỏ nên lúc nóng giận mới nông nỗi như vậy thôi".

Chị Tuyết cũng cho biết, quyết định từ Cơ quan CSĐT đã chỉ rõ bà Điệp có hành vi dùng 2 gram thuốc diệt chuột bỏ vào nồi bún riêu của chị Tuyết để bán cho khách nhưng qua giám định pháp y, lượng thuốc chuột này không đủ gây ngộ độc chết người. Đồng thời, quá trình điều tra cũng cho biết, động cơ của bà Điệp nhằm mục đích phá hoại không cho cháu gái bán hàng chứ không phải giết người nên đã đình chỉ điều tra vụ án.

Quyết định đình chỉ điều tra trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM kết luận là có căn cứ.

Chỉ vì hiểu lầm, cô họ bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu cháu gái chuẩn bị bán cho khách - Ảnh 2.

Chỉ vì mâu thuẫn tranh khách mà đã gây ra sai lầm của bà Điệp.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào rạng sáng ngày 25-12-2016, chị Tuyết dậy sớm nấu nước lèo để bán bún riêu buổi sáng. Đang nấu, chị thấy thiếu hạt nêm nên chạy đi mua. Khi quay lại, chị phát hiện nồi nước khác mọi ngày, có lớp váng tro ở phía trên.

Chị lấy muỗng vớt tro ra bán thì có thắc mắc vì sao lớp tro không tan ra? Sau đó, chị tiếp tục bật bếp ga lên nấu nhưng lớp tro vẫn không tan.

Thấy lạ, chị Tuyết liền chạy vào nhà gọi chú dì ra xem và đoán có người bỏ thuốc vào nồi nhằm hãm hại mình. Đợi đến 4h sáng, chị đã đến Công an phường trình báo, trích xuất camera thì phát hiện bà Điệp bỏ thứ gì vào nồi, được xác định là thuốc chuột.

Ngày 17/1/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Ngọc Điệp để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ