Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới, bố mẹ đã mua đủ tất cả những món đồ cần thiết dưới đây cho con chưa?

Thanh Hương,
Chia sẻ

Đây đều là những dụng cụ học tập vô cùng cần thiết mà bố mẹ cần phải chuẩn bị trước cho con. Bố mẹ kiểm tra xem đã sắm đủ chưa nhé!

Vào ngày 5/9 sắp tới, học sinh tại các tỉnh thành trên cả nước sẽ chính thức khai giảng, đón chào năm học mới 2020-2021. Với những em học sinh lớp 1, đây là mốc thời gian quan trọng, đánh dấu một khởi đầu mới trong học tập.

Với các bậc phụ huynh, lần đầu cho con đi học ở môi trường mới cũng khiến nhiều người bỡ ngỡ, không biết phải chuẩn bị những gì, mua dụng cụ học tập nào là đúng. Có nhiều bố mẹ vì thiếu kinh nghiệm nên đến khi con đi học buổi đầu bị thiếu kha khá dụng cụ học tập so với các bạn.

Để tránh rơi vào tình trạng này thì dưới đây là những món đồ cần thiết cho học sinh lớp 1, phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ.

1. Sách giáo khoa

Đây là món đứng đầu trong danh sách những thứ bố mẹ cần mua cho con trong năm học mới. Một bộ sách giáo khoa đầy đủ sẽ hỗ trợ con trong việc học tập. Khi mua sách, bố mẹ nên chọn những cửa hàng sách uy tín, để tránh mua phải sách lậu, có chất lượng giấy xấu, màu in nhòe, kém chất lượng. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên mua những tấm bọc sách xinh xắn để giúp bìa, gáy sách không bị rách nát trong quá trình con sử dụng. Một tấm bìa sách đẹp cũng sẽ giúp con có nhiều hứng thú hơn trong việc đọc sách. 

Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới nhưng bố mẹ có chắc đã mua đủ tất cả những món đồ cần thiết sau cho con? - Ảnh 1.

Sách giáo khao lớp 1.

2. Vở ô ly

Đây là món đồ không thể thiếu đối với học sinh lớp 1 - bởi đây là lần đầu tiên các em tập viết chữ trên vở. Hiện nay, hầu hết các trường học đều sử dụng vở kẻ ngang 4 ô ly cho học sinh lớp 1, nhưng cũng có trường sử dụng vở kẻ ngang 5 ô ly. Vậy nên bố mẹ cần phải tham khảo trước để mua đúng vở cho con.

Ngoài ra, bố mẹ nên chọn loại vở có giấy chất lượng tốt, không trắng lóa gây mỏi mắt. Bìa vở cũng nên là những hình thù vui vẻ, bắt mắt - điều này giúp con có hứng thú hơn trong việc học tập. 

3. Bút chì

Ở đầu năm lớp 1, học sinh mới chỉ được dùng bút chì và đến giữa năm học, các em mới được sử dụng bút mực. Vậy nên vào đầu năm học, đây là món đồ quan trọng mà bố mẹ cần mua cho con. Loại bút chì được khuyên mua là bút chì 2B, 3B hoặc 4B. Không nên dùng bút chì HB bởi ngòi chì sẽ cứng và khó viết hơn. Ngoài ra bố mẹ cũng cần tránh chọn những loại bút chì đốt, bút chì kim cho bé lớp 1 bởi chúng khó viết. 

Chất liệu gỗ của bút chì cũng là 1 thứ cần lưu ý. Bởi chất liệu gỗ kém sẽ khiến bút dễ bị mục nát khi gọt, làm gãy thanh chì bên trong.

Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới nhưng bố mẹ có chắc đã mua đủ tất cả những món đồ cần thiết sau cho con? - Ảnh 2.

Bút chì là vật dụng không thể thiếu.

4. Cục tẩy

Đi liền với bút chì chính là "người bạn đồng hành" tẩy gôm. Đối với tẩy, bố mẹ nên mua loại tẩy gôm trắng, độ dẻo cao và chất lượng tốt. Loại tẩy kém chất lượng sẽ làm màu chì lem ra trang sách, không chỉ vậy còn khiến giấy vở bị mục nát.

5. Thước kẻ

Giai đoạn lớp 1, học sinh sẽ được làm quen với hình học và tập kẻ những nét thẳng. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại thước có hình thù, màu sắc bắt mắt. Bố mẹ có thể mua những chiếc thước xinh xắn này để giúp con thêm hứng thú học tập.

6. Hộp bút

Nhiều trẻ nhỏ có thói quen vứt đồ dùng học tập lung tung nên có một chiếc hộp bút xinh xắn là điều vô cùng cần thiết. Hiện nay, có rất nhiều loại hộp bút được thiết kế với nhiều hình thức bắt mắt, chức năng đa dạng. Chẳng hạn như hộp bút có gắn thêm máy tính nhỏ, đèn báo,... Tuy nhiên bố mẹ không nên mua những loại hộp này vì có thể khiến con xao nhãng trong việc học.

7. Hộp bút màu

Mỹ thuật cũng là một trong những môn học ở chương trình tiểu học. Vậy nên bộ mẹ cần phải sắm cho con một hộp bút màu. Loại nên chọn sáp màu, hoặc bút chì màu bởi chúng rất dễ sử dụng và có độ bền cao. Bố mẹ không nên mua cho con những loại màu khó sử dụng như màu nước, màu bột, bút dạ màu....

Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới nhưng bố mẹ có chắc đã mua đủ tất cả những món đồ cần thiết sau cho con? - Ảnh 3.

Bộ bút chì màu.

8. Cặp sách hoặc balo

Tùy theo sở thích của con mà bố mẹ có thể mua cặp sách quai đeo, cặp sách tay kéo, hoặc balo. Với bất kỳ loại cặp nào, bố mẹ cũng cần chọn chiếc nhỏ gọn, chất liệu nhẹ để con không bị nặng khi xách, đeo, tránh ảnh hưởng đến cổ và cột sống.

9. Quần áo mới 

Tại một số trường, học sinh sẽ không phải mặc đồng phục hết các ngày trong tuần mà sẽ được mặc trang phục tự do vào một số ngày nhất định. Vậy nên bố mẹ cần mua thêm quần áo mới cho con. Những bộ đồ này cần chỉn chu để phù hợp với không khí trường lớp. Ngoài ra chất liệu vải nên là cotton, thoáng mát, có thể thấm hút mồ hôi để con bị nóng khi học tập, hoạt động cả ngày dài.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng không nên mua những trang phục quá nổi trội. Bởi nó có thể khiến con tách biệt với bạn bè, khó hòa đồng với tập thể.

10. Bình nước uống cá nhân

Mùa tựu trường năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Vậy nên bố mẹ cần sắm thêm cho con một bình đựng nước cá nhân, bình nước giữ nhiệt. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bình với mẫu mã, giá cả khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho con, bố mẹ cần chọn những chiếc bình được làm từ inox cao cấp như 304 hoặc 201. Đây là những chất liệu đảm bảo, không thôi nhiễm chất độc hại và rất dễ vệ sinh sau khi dùng.

11. Nước rửa tay khô

Nước rửa tay khô cũng là món đồ không thể thiếu trong mùa tựu trường năm nay. Bố mẹ có thể mua loại chai mini của các hãng uy tín, mùi hương dịu nhẹ để con bỏ vào cặp. Bên cạnh đó, bố mẹ cần nhắc con không sờ tay lên mắt mũi,... và nhớ rửa tay thường xuyên.


Chia sẻ