Nữ sinh chụp bảng điểm đăng lên mạng khoe, ai ngờ cư dân mạng lại nhanh mắt soi ra điểm lạ rồi rào rào chấn chỉnh

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Mới nhìn lướt qua bảng điểm, ai cũng thầm nghĩ "ồ bạn này học cũng thuộc hàng khá đấy" vì điểm đều từ 6 trở lên, nhưng khi nhìn kỹ lại thì...

Đối với mỗi bạn học sinh, ngày thi học kỳ luôn được xem là ngày quan trọng, và dù cho có vướng bận chuyện gì đi chăng nữa, các em cũng đều cố gắng có mặt để tham gia kỳ thi. Song, mới đây, một bạn nữ sinh khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chụp hình đăng bảng điểm cả năm học của mình lên mạng xã hội.

Mới nhìn lướt qua, ai cũng thầm nghĩ "ồ bạn này học cũng thuộc hàng khá đấy" vì điểm của bạn ấy đều từ 6 trở lên. Nhưng khi nhìn vào cột điểm thi học kỳ thì ai cũng đều phải ngã ngửa vì sốc. Ngoại trừ môn Giáo dục quốc phòng, Thể dục và Tin học ra, bạn học sinh này đã không đi thi bất kỳ một học nào. Nguyên cột điểm thi học kỳ 2 là một loạt điểm 0.

Nữ sinh chụp bảng điểm đăng lên mạng khoe, ai ngờ cư dân mạng lại nhanh mắt "soi" ra điểm lạ rồi rào rào ném đá - Ảnh 1.

Nguyên cột điểm thi học kỳ 2 là một loạt điểm 0.

Đến đây thì ai cũng phải lắc đầu ngao ngán, vì cho dù cho vấn đề gì đi nữa chẳng hạn như ốm nặng hoặc nhà có việc gấp... thì bạn cũng không thể bỏ thi hết tất cả các môn được.

Bên cạnh đó, theo lẽ thường, nhà trường luôn sắp xếp lịch thi trong nhiều ngày. Thế nên, thật khó để bao biện rằng vì lý do khách quan mà bạn ấy đã không đi thi, nếu không muốn nói thẳng là do bản thân bạn ấy muốn bỏ thi.

Tuy rằng kết quả học tập từng môn đều không khiến bạn bị rơi vào tình trạng ở lại lớp, nhưng trong trường hợp cá biệt này, không biết nhà trường giải quyết như thế nào. Bạn ấy có bị tính điểm liệt khi bỏ thi hàng loạt các môn để nhận về con 0 tròn trĩnh hay không.

Và cuối cùng, chẳng ai biết mục đích thật sự khi bạn nữ sinh này đăng bảng điểm lên mạng xã hội để làm gì, nhưng các bạn khác sau khi nhìn thấy thì đã khuyên bảo nhau "đừng liều như bạn ấy". Bởi việc học đang là việc quan trọng nhất lúc này, và nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra đến mức không thể tham dự kỳ thi thì nên báo với giáo viên chủ nhiệm để được giúp đỡ chứ đừng bỏ thi thế này, chỉ thiệt thân mà thôi.

Chia sẻ