Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon xuất sắc, cả nhà ai cũng khen nức nở

B.Phương,
Đánh giá:
Chế biến 30 phút
Độ phức tạp Dễ
Chi phí 30000 đồng
Khẩu phần 3 người

Không cần lò nướng hay nồi chiên không dầu chúng ta vẫn có thể làm được bánh su kem một cách dễ dàng.

Chuẩn bị nguyên liệu
  • 1. Vỏ bánh50g bơ lạt, 20g đường, một xíu muối, 120ml nước, 80g bột mì đa dụng, 2 quả trứng gà
  • 2. Nhân bánh100ml sữa tươi không đường, 20g đường, 5 viên phô mai con bò cười, 5g bột bắp, 15g bơ

Bánh su kem là một món bánh quen thuộc mà ai cũng biết. Trong thời gian giãn cách không ra ngoài mua được thì các chị em có thể tự làm bánh su kem tại nhà nhé! Những chiếc bánh su kem vô cùng dễ làm mà không cần có lò nướng hay nồi chiên không dầu vẫn có thể xử lý một cách ngon lành.

Cách làm bánh su kem bằng chảo

1

Làm nhân bánh su kem

Cho vào nồi 90ml sữa tươi không đường, 20g đường, 5 viên phô mai con bò cười, để lửa nhỏ rồi khuấy đều tay cho phô mai tan.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon nhức nách, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 2.

Sau đó cho thêm 5g bột bắp vào 10ml sữa tươi. Khuấy đều và cho vào nồi sữa. Đảo đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp và cho thêm 15g bơ vào. Đảo đều cho bơ tan và hỗn hợp hòa quyện là xong phần nhân. 

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon nhức nách, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 3.

Chờ nhân nguội, cho nhân vào túi bắt kem và để tủ lạnh khoảng 30 phút.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon nhức nách, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 4.

2

Làm vỏ bánh su kem

Cho vào chảo 50g bơ lạt, 20g đường, một xíu muối, 120ml nước rồi bật bếp ở lửa vừa. 

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 3.

Khi bơ tan thì cho tiếp 80g bột mì đa dụng vào trộn đều hỗn hợp cho đến khi tất cả thành một khối mịn mượt, không dính chảo thì tắt bếp.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 4.

3

Trộn vỏ bánh su kem

Đánh tan 2 quả trứng gà rồi từ từ cho vào hỗn hợp bột ở trên. Đánh đều cho đến khi được hỗn hợp mịn và bóng.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 6.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 7.

4

Chiên bánh su kem

Cho dầu ăn vào chảo và làm nóng dầu. Cho hỗn hợp vỏ bánh vào túi bắt kem và từ từ thả từng phần nhỏ vào chảo. Nếu không có túi bắt kem bạn có thể dùng thìa xúc từng miếng nhỏ rồi cho vào chảo cũng vẫn được.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 9.

Khi bánh chín và nở phồng thì lấy bánh ra để ráo. Từ từ bơm nhân vào bánh là xong.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 10.

Vậy là chẳng cần lò nướng hay nồi chiên không dầu chúng ta vẫn có thể làm được bánh su kem một cách dễ dàng mà thành phẩm cũng rất ngon lành. Do được chiên nên lớp vỏ ngoài bánh giòn nhẹ, bên trong lại mềm xốp, kết hợp với nhân kem phô mai thì đúng là ngon xuất sắc.

Chỉ cần 1 chiếc chảo tôi vẫn có thể làm được món bánh su kem ngon lành, cả nhà ai cũng khen nức nở - Ảnh 11.

Chúc các chị em làm thành công với cách làm bánh su kem không cần lò nướng này nhé!

Chia sẻ