Chém chết vợ cũ rồi gọi con về làm đám tang

Theo Công lý,
Chia sẻ

Sau khi dùng dao chém chết vợ, bị cáo Quang ném hung khí, thay quần áo dính máu rồi gọi điện cho con trai về làm đám ma và đến công an đầu thú.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 9/11 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Kim Long, huyện Tam Dương đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1967, trú tại thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc về tội danh Giết người.


Bị cáo Nguyễn Ngọc Quang

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Ngọc Quang và chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1974) dù đã ly hôn nhưng vẫn sống chung một mái nhà cùng mẹ đẻ của chị Lý là bà Chu Thị Sánh (sinh năm 1942) ở thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh.

Khoảng 12 giờ ngày 23/7/2016, Quang và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, Quang xô ngã chị Lý rồi dùng dao dài chuôi gỗ chém nhiều nhát vào đầu, mặt, cổ, vai và tay chị Lý, làm chị Lý chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Quang vứt dao ra vườn, rửa chân tay, thay quần áo rồi gọi điện cho con trai đang đi học xa về làm đám tang cho mẹ.

Được biết, Quang và chị Lý kết hôn từ năm 1991, đã có hai con trai đứa lớn 23 tuổi, đứa út 20 tuổi. Do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn, năm 2010 hai người ly hôn. Khoảng thời gian đó, Quang và Lý vẫn sống chung trong ngôi nhà 5 gian, tuy nhiên hai người ăn riêng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của Nguyễn Ngọc Quang là đặc biệt nghiêm trọng, bất chất pháp luật, có tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên cũng có một phần lỗi của phía bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quang 14 năm tù giam.

Chia sẻ