“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Một tình huống hi hữu đã xảy ra ở "Mảnh ghép tình yêu" khi mà Đại Nghĩa - Nam Thư không thể đo được nhịp tim của khách mời Văn Phú.

Tập 14 của chương trình truyền hình Mảnh ghép tình yêu vừa lên sóng với sự góp mặt của các khách mời: Văn Phú, Duy Hiếu, Ngọc Huyền, Thiên Ân, Kim Hoa. Đảm nhận vai trò MC vẫn là bộ đôi quen thuộc Nam Thư - Đại Nghĩa.

Các khách mời sẽ trải qua 4 giai đoạn để tìm hiểu và phát triển tình cảm của mình. Sau mỗi giai đoạn, sẽ có một khách mời chia tay chương trình vì đối phương cảm thấy không phù hợp với tiêu chí chọn người yêu của họ.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 1.

Văn Phú.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 2.

Duy Hiếu.

Người chơi đầu tiên là Văn Phú. Năm nay anh 28 tuổi, hiện tại đang là nhân viên văn phòng bộ phận tuyển dụng nhân sự. Đến từ Bình Dương và là anh trai cả trong gia đình nên anh chàng tỏ ra rất mạnh mẽ, rắn rỏi và từng trải. Sau 2 mối tình, Văn Phú tự nhận định mình là một người cực kì nghiêm túc và cực kì chung thủy.

Chàng trai thứ 2 đến với chương trình là Duy Hiếu, năm nay 31 tuổi, hiện nay đang kinh doanh thức ăn tại nhà. Gây ấn tượng với mọi người bởi sự vui vẻ, mạnh mẽ và cá tính, Duy Hiếu cho biết anh thích những người con gái cá tính, mạnh mẽ, càng "dữ" càng tốt.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 3.

Thiên Ân.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 4.

Kim Hoa.

Xuất hiện đầu tiên trong 3 cô gái là Ngọc Huyền, năm nay vừa tròn 24 tuổi, hiện đang là nhân viên bất động sản. Gây ấn tượng với giọng Huế ngọt ngào và lãng mạn nhưng cô lại khiến cho mọi người hoàn toàn bất ngờ khi chia sẻ về những sở thích của mình. Ngọc Huyền cho biết, cô rất thích đọc truyện ma, kể truyện ma, cực kì đam mê moto phân khối lớn.

Thiên Ân năm nay 27 tuổi, hiện đang là nhân viên bán hàng và sinh sống tại thành phố Biên Hòa - Đồng Nai là bạn nữ thứ hai. Đến với chương trình, Thiên Ân chia sẻ muốn tìm cho mình 1 nửa còn lại thật phù hợp. Gây ấn tượng với mọi người bởi giọng nói, ngoại hình khá ngọt ngào và đáng yêu nhưng tính cách của cô nàng lại là 1 cô gái khá thẳng thắn, yêu thích rõ ràng.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 5.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 6.

Cô gái cuối cùng là Kim Hoa, năm nay vừa tròn 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh. Gây ấn tượng với mọi người là một cô gái hào sảng, vui vẻ và hoạt bát, cô có sở thích đi shopping, đi du lịch cùng gia đình, người yêu và bạn bè. Đặc biệt, Kim Hoa rất thích hát và nhảy.

Sau khoảng thời gian đặt câu hỏi và tìm hiểu kết thúc, Văn Phú - Kim Hoa - Thiên Ân là những người được ở lại với chương trình. Các khách mời khác đã bị loại vì không phù hợp với tiêu chí hẹn hò.

Trong giai đoạn Rung động, 3 người chơi còn lại của chương trình sẽ phải bịt mắt, đồng thời trên tay mỗi người sẽ được đeo một thiết bị đo nhịp tim. Bằng những tiếp xúc cơ bản của cả ba người, Văn Phú sẽ quyết định chọn ra một cô gái mà anh cảm thấy phù hợp với mình nhất cùng bước vào Giai đoạn cuối cùng.

Văn Phú quyết định muốn chạm vào tay của 2 cô gái. Ngược lại, Thiên Ân muốn sờ vai, Kim Hoa muốn sờ má và chạm vào ngực của Văn Phú. Sau khi tiếp xúc cơ thể với đối phương, nhịp tim của Thiên Ân giảm từ 74 xuống 66, nhịp tim của Kim Hoa vẫn giữ nguyên 59. Đặc biệt riêng đối với Văn Phú, đồng hồ nhịp tim không đo được nhịp tim của anh.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 7.

Kết thúc giai đoạn rung động, sau khoảng thời gian suy nghĩ, Văn Phú quyết định chọn Kim Hoa là người ít phù hợp nhất đối với mình trong cả hai cô gái.

Ở Giai đoạn số 4 – Giai đoạn quyết định lựa chọn hẹn hò, Văn Phú và Thiên Ân chính thức lần đầu tiên được gặp mặt và trao đổi với nhau về một vài thông tin cơ bản, sở thích cũng như giải đáp một số thắc mắc trước đó. Sau thời gian tìm hiểu tại giữa sân khấu, cả hai sẽ cùng đưa ra quyết định cuối cùng.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 8.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 9.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 10.

Ở lần gặp gỡ đầu tiên này, cả hai đều khá bẽn lẽn và ngại ngùng. Mở lời đầu tiên, Văn Phú cho biết, ngay từ khi nói chuyện, Văn Phú đã rất ấn tượng với Thiên Ân bởi giọng nói ngọt ngào và tính cách đáng yêu khá phù hợp với anh và đặc biệt là khoảng cách địa lý của cả 2 đều không xa. Đối vối Thiên Ân, cô khá nhút nhát khi trò chuyện với Văn Phú. Ngay lập tức, Văn Phú đặt ngay vấn đề với Thiên Ân rằng cô nghĩ như thế nào nếu anh quyết định tặng hoa cho cô. Câu nói của Văn Phú khiến Thiên Ân khá bối rối và ngại ngùng.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 11.

“Chàng trai không có nhịp tim” bất ngờ tìm được tình yêu nhờ Nam Thư - Đại Nghĩa se duyên - Ảnh 12.

Đến phần quyết định hẹn họ, cặp đôi Văn Phú và Thiên Ân khiến cả trường quay ngập tràn trong hạnh phúc khi cả 2 đều quyết định quay lại và hẹn hò cùng nhau.

Chia sẻ