Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ

Thùy Trang,
Chia sẻ

Một bà mẹ da đen và một ông bố da trắng đã cho thấy điều kỳ diệu của tạo hóa khi sinh ra hai đứa trẻ sở hữu làn da đặc biệt như vậy.

Thế giới muôn màu với những điều thú vị vẫn xảy ra hàng ngày. Khi sinh ra con người có nhiều kích thước, hình dáng và màu da khác nhau. Tạo hóa cho hai con người đến với nhau và sinh con, gen của cha mẹ là yếu tố quyết định đứa trẻ ấy sẽ trông như thế nào.

Như chúng ta đã biết, có mốt số gen luôn chiếm ưu thế khi di truyền như đôi mắt nâu. Những gen trội ấy thường xuất hiện và quyết định vẻ ngoài của đứa trẻ. Tuy nhiên, đôi khi có những điều kỳ diệu xảy ra khi có những đặc điểm di truyền tưởng chừng như không thể đánh bật được cả những gen trội kia.

Đó là trường hợp của hai vợ chồng Catherine Howarth và Richard. Họ đã vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã trở thành bố mẹ, nhưng màu da của đứa bé là điều bất ngờ hơn cả.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Catherine và Richard

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 2.

Catherine được coi là bà mẹ da đen đầu tiên trên thế giới sinh con ra trắng.

Catherine là người da đen còn chồng cô, Richard là người da trắng. Cách đây 3 năm, cậu bé Jonah kháu khỉnh ra đời trong sự vui mừng của cặp vợ chồng. Chỉ với tỷ lệ là 1 phần 1 triệu, điều kỳ diệu ấy đã đem đến cho cặp bố mẹ hạnh phúc kia một cậu bé có làn da trắng và một đôi mắt xanh.

Ban đầu, Catherine và Richard không tin nổi vào mắt mình, thậm chí họ còn cho rằng y tá đã trao nhầm con cho họ.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 3.

Nhà di truyền học đã nhận xét rằng đây là một điều hiếm có thể xảy ra khi mẹ Jonah là người gốc Nigeria. Vài năm sau ngày Jonah trào đời, bà mẹ này lại tiếp tục mang thai. Tỷ lệ để cho ra một đứa trẻ da trắng tiếp theo vẫn là con số khó tin 1 phần 1 triệu.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 4.

Điều khó tin lại tiếp tục xảy ra khi Catherine sinh em bé thứ 2 và lại tiếp tục mang màu da trắng của cha.

Họ đã chào đón sự ra đời của cô bé xinh đẹp Sophia. Một lần nữa, giống như anh trai của mình, Sophia đã phủ nhận những tỷ lệ khó tin kia và sinh ra với một làn da trắng và đôi mắt xanh.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 5.

Nhờ sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ ấy mà Catherine và Richard đã làm nên lịch sử, lần đầu tiên có một cặp bố mẹ là sự kết hợp của người da đen và da trắng lại sinh ra hai đứa trẻ đều sở hữu làn da trắng, và đôi mắt xanh biếc diệu kỳ.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 6.

Cho dù sở hữu màu da nào thì trẻ em vẫn luôn có sức hút riêng của chúng.

Colleen Lynch, một nhà di truyền học phân tử đã cho rằng “Có thể có gen của người da trắng trong tổ tiên xa xôi của người mẹ, đó là một "cú nhảy vọt" về di truyền".

Với đôi mắt sáng và những lọn tóc xoăn bồng bềnh, Jonah được mời làm mẫu của 5 thương hiệu khác nhau. Có lẽ đây là những bước đi đầu tiên cho tương lai tươi sáng của hai thiên thần nhỏ này.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 7.

Mọi người thường thắc mắc khi gặp Catherine và những đứa trẻ.

Catherine cho biết: “Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì việc bị mọi người dừng lại trên phố và hỏi rằng tôi có phải người trông trẻ của những em bé này không, mọi người thường khó có thể hiểu vì sao một bà mẹ da đen lại sinh ra hai đứa trẻ da trắng”.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 8.

Chàng trai da trắng kết hôn với cô gái da đen, ai cũng sốc khi nhìn thấy con của họ - Ảnh 9.

“Cho dù các gen đã liên kết với nhau như thế nào để tạo ra Jonah và Sophia thì đó cũng không phải điều quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi vẫn luôn vô cùng hạnh phúc vì có hai đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp", Richard nói.

Anh cũng cho biết tất cả những gì hai vợ chồng anh muốn cũng như bao bậc cha mẹ khác đó là những đứa trẻ của họ có một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

(Nguồn: LifeBuzz)

Chia sẻ