Chàng trai 26 tuổi đột tử vì say nắng, bác sĩ chỉ 4 dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của cơ thể trong thời tiết nắng nóng

Mỹ Diệu,
Chia sẻ

Chàng trai khi được đưa đến bệnh viện, thân nhiệt vẫn ở mức 41,8 độ C, dù đã được cấp cứu khẩn cấp nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Tháng trước tại Nam Kinh (Trung Quốc), một chàng trai trẻ làm nghề giao đồ ăn, mới chỉ 26 tuổi, đã ngã gục bên đường sau khi giao ba đơn hàng. Đơn hàng cuối cùng vẫn đang trong trạng thái "đang vận chuyển" trên ứng dụng, nhưng cậu ấy thì đã không bao giờ dậy nữa.

Hôm đó trời nóng 38 độ C, nhiệt độ mặt đường vượt quá 50 độ C. Những người xung quanh kể rằng toàn thân cậu ấy nóng như lửa, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch. Khi xe cấp cứu đến thì tim đã ngừng đập.

Bác sĩ xác định chàng trai bị sốc nhiệt. Khi đưa đến bệnh viện, thân nhiệt vẫn ở mức 41,8 độ C, dù đã được cấp cứu khẩn cấp nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Chàng trai 26 tuổi đột tử vì say nắng, bác sĩ chỉ 4 dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của cơ thể trong thời tiết nắng nóng - Ảnh 1.

Sốc nhiệt, nghe cái tên có vẻ không nghiêm trọng, nhưng một khi tấn công thì còn nhanh hơn nhồi máu cơ tim, dữ dội hơn cả đột quỵ não. Đôi khi, từ phát bệnh đến tử vong chưa đến nửa ngày.

Theo thống kê, những bệnh nhân bị sốc nhiệt đột ngột khi phơi nắng lâu trong thời tiết cực nóng, nếu không được làm mát và hỗ trợ cơ quan trong vòng 2 giờ, tỷ lệ tử vong vượt quá 80%.

Điều đáng sợ là, bệnh nhân sốc nhiệt không chết vì "nóng chết", mà là vì cơ thể khởi động cơ chế tự hủy.

Khi thân nhiệt vượt quá 40,5 độ C, trung tâm điều hòa nhiệt độ của não bắt đầu rối loạn. Cơ chế "đổ mồ hôi để làm mát" bị phá vỡ, cơ thể chỉ còn biết "bốc hơi" trong tuyệt vọng để tản nhiệt.

Lúc này, tế bào bắt đầu biến tính, hệ enzyme rối loạn, trao đổi chất bị phá vỡ, mao mạch toàn thân giãn nở, huyết áp tụt nhanh, gan, thận, tim, não bắt đầu thiếu máu và thiếu oxy. Não là cơ quan tổn thương đầu tiên, sau đó đến thận, gan, và cuối cùng là đa tạng suy, con người cứ thế mà "bị thiêu cháy".

Có người lúc đến bệnh viện vẫn còn nói chuyện, nửa tiếng sau bắt đầu lú lẫn, nói chậm dần, tay chân lạnh toát, môi tím tái, điện tâm đồ biến dạng, rồi nằm xuống là mãi mãi không tỉnh lại.

Điều đáng sợ nhất ở sốc nhiệt không phải phát bệnh nhanh, mà là giai đoạn đầu không đau không ngứa, rất dễ bị bỏ qua. Có người đã bước vào giai đoạn nguy hiểm rồi mà vẫn tưởng là "nóng chút thôi".

Theo tổng kết của bác sĩ, đa số bệnh nhân sốc nhiệt đều có 4 dấu hiệu cảnh báo sớm, nhưng lại bị coi là chuyện nhỏ.

1. Đang đổ mồ hôi thì đột nhiên ngưng lại

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất nhưng thường bị bỏ qua. Nhiều người tưởng rằng là cơ thể "đã quen với nóng", nhưng thực tế đó là khi tuyến mồ hôi đã sụp đổ.

Trong môi trường nhiệt cao, đổ mồ hôi là cách tản nhiệt, nhưng khi cơ thể mất nước, tuyến mồ hôi kiệt sức, đến một "điểm sụp đổ", mồ hôi đột ngột ngưng lại, và nhiệt lượng không còn đường thoát ra, khiến thân nhiệt tăng vọt.

Da người lúc này sẽ khô và nóng rát, bản thân người bệnh lại cảm thấy "mát mẻ" hơn chút, nhưng thực tế là nguy cơ thực sự mới bắt đầu.

2. Đau cơ hoặc chuột rút ngày càng nghiêm trọng

Nhiều người nghĩ là do "nóng quá, thiếu nước", nhưng thực tế là cơ thể đã rối loạn điện giải.

Mồ hôi không chỉ làm mất nước mà còn làm mất natri, kali, magie, nếu không bổ sung kịp, màng tế bào cơ sẽ thay đổi điện thế, co rút không kiểm soát, gây chuột rút liên tục.

Loại chuột rút này khác với khi tập luyện, nó diễn ra từng cơn ngắt quãng, đôi khi cả cơ mặt cũng co giật khi nói chuyện – gọi là "giai đoạn chuột rút nhiệt", có thể nhanh chóng chuyển sang sốc nhiệt.

3. Lú lẫn, nói mơ hồ

Nhiều người tưởng là trúng nắng nhẹ, nhưng thực chất nhiệt độ cao đang thiêu cháy hệ thần kinh.

Nhiệt độ cao làm suy yếu chức năng nơron thần kinh, nhất là trung tâm ngôn ngữ và tiểu não, những khu vực dễ tổn thương nhất. Người bệnh sẽ nói chậm, logic lộn xộn, thậm chí đang nói lại bất ngờ im lặng, hoặc có hành vi lạ như đang đi thì đứng lại, quên mất mình định làm gì.

Một khi xuất hiện tình trạng này, có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê.

4. Tim đập nhanh bất thường, thở dồn dập

Đây không phải lo lắng, mà là cơ thể đang cố gắng "tự cứu mình". Nhiệt độ cao kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, khiến tim đập nhanh để tăng tuần hoàn máu, giúp hạ nhiệt qua da. Nhưng quá trình này tiêu hao cực nhiều năng lượng và oxy.

Nếu không đủ oxy, tim thiếu máu, mạch máu giãn nhưng máu không quay lại tim kịp, nhịp tim có thể vượt 120 lần/phút.

Thở nhanh để bổ sung oxy, nhưng phổi cũng bắt đầu rò rỉ dịch, gây phù phổi. Có người chết ngay ở giai đoạn này, tim không chịu nổi, loạn nhịp nặng và ngừng đập.

Nguồn và ảnh: Sohu

Chia sẻ