Biến chủng NB.1.8.1 chiếm 83% ca Covid-19 tại TPHCM

Lâm Ngọc,
Chia sẻ

Biến chủng NB.1.8.1 chiếm đa số ca Covid-19 ở TPHCM, xu hướng tăng nhẹ đáng chú ý trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Biến chủng NB.1.8.1 chiếm 83% ca Covid-19 tại TPHCM - Ảnh 1.

Hình ảnh biến chủng NB.1.8.1.

Ngày 24/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, kết quả phân tích giải trình tự gen gần đây cho thấy 83% mẫu bệnh phẩm từ bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM mang biến chủng NB.1.8.1.

Đây là biến chủng hiện đang được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Trước tình hình số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trên toàn cầu và tại TPHCM, nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) đã tiến hành giải mã trình tự gen các bệnh nhân nhập viện trong tuần thứ ba của tháng 5/2025. Kết quả cho thấy, 83% mẫu thuộc biến chủng NB.1.8.1.

Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến chủng đáng lo ngại (VOC), biến chủng cần quan tâm (VOI) hay biến chủng cần theo dõi (VUM).

Các dữ liệu khoa học hiện nay chưa ghi nhận sự khác biệt đáng kể về khả năng lây lan hay mức độ gây bệnh nặng của NB.1.8.1 so với các biến chủng trước đó.

Được phát hiện lần đầu vào đầu năm 2025, NB.1.8.1 là biến chủng phụ của XDV.1, có nguồn gốc từ sự tái tổ hợp gene giữa JN.1 và XDE. Tính đến ngày 22/5, biến chủng này đã lan rộng ra 22 quốc gia, bao gồm nhiều nước tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc.

Biến chủng NB.1.8.1 chiếm 83% ca Covid-19 tại TPHCM - Ảnh 2.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, năm 2021.

Thông tin từ Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy NB.1.8.1 đang là biến chủng chủ đạo gây bệnh, với phần lớn ca bệnh nặng tập trung ở những người chưa tiêm đủ vaccine, người lớn tuổi và người có bệnh nền.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (US-CDC) ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng này ở du khách quốc tế nhập cảnh. Đồng thời cho rằng nó có thể là nguyên nhân gây tăng ca bệnh ở Trung Quốc và một số khu vực châu Á.

Tại TPHCM, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận số ca Covid-19 có dấu hiệu gia tăng từ tuần 16 đến tuần 20 (14/4 - 18/5). Trung bình mỗi tuần ghi nhận 11 ca, tăng đáng kể so với mức 1-2 ca/tuần trong 15 tuần đầu năm.

Riêng tuần 20 (12/5 - 18/5), toàn thành phố có 26 ca mắc mới, tăng 16 ca so với trung bình 4 tuần trước đó.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM ghi nhận tổng cộng 79 ca Covid-19, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, 43 ca điều trị nội trú và 36 ca điều trị ngoại trú, không có trường hợp bệnh nặng cần hỗ trợ hô hấp.

Các chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của biến chủng NB.1.8.1 có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhẹ số ca bệnh tại TPHCM trong thời gian gần đây, tương tự như tình hình ở một số quốc gia khác. Đây được xem là một diễn biến thông thường khi có biến chủng mới xuất hiện.

Trước tình hình này, ngày 21/5, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị y tế sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh, đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, điều trị hiệu quả, phát hiện sớm các ca bệnh nặng và hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ những người có nguy cơ cao.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo người dân không nên hoang mang, song cũng không được chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bao gồm: đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông và tại cơ sở y tế; hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết; rửa tay thường xuyên; tăng cường vận động và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Chia sẻ