Sự tự do không định hướng dễ đẩy trẻ vào tâm lý tự ti, nhạy cảm và chán ghét môi trường tập thể. Một tuổi thơ thiếu hụt năng lực cốt lõi sẽ không thể có được niềm vui trọn vẹn.
Gần như quên hết xung quanh, người ông đội nguyên mũ bảo hiểm say sưa thực hiện các động tác múa để làm mẫu cho cháu mình đang biểu diễn ở trường mẫu giáo.
Giai đoạn này có thể kéo dài từ vài tháng đến nửa năm. Khi khả năng ngôn ngữ và điều chỉnh cảm xúc phát triển tốt hơn, hành vi đánh người thường sẽ giảm dần.
Được yêu thương và chăm sóc là điều ai cũng cần, nhưng khi một người thường xuyên được đáp ứng mọi mong muốn, họ có thể hình thành một số thói quen và cách ứng xử đặc trưng.