Cha mẹ già ở Anh không được chôn cất vì lý do không ai ngờ

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Nhiều người cao tuổi ở nước Anh tình nguyện không chôn cất vì lo nghĩ cho con cháu.

Nhiều người tại Anh Quốc đang lựa chọn hiến tặng cơ thể của họ cho khoa học để tránh chi phí phải trả cho một đám tang, các nhà chức trách cảnh báo. Một nhà nhân chủng học pháp y cho biết việc tặng hài cốt cho các phòng ban giải phẫu có thể được xem như là một cách để tránh gánh nặng chi phí tang lễ.

Tuy nhiên, các cơ sở khoa học cho biết không phải lúc nào cũng có thể nhận cơ thể hiến tặng của người dân bởi bệnh tật hoặc đơn giản là họ không đủ không gian để nhận thêm được nữa.
 
Chi phí cho tang lễ vô cùng đắt đỏ và một số gia đình không đủ điều kiện để chi trả.

Giáo sư Sue Black, Giám đốc Trung tâm Giải phẫu học và nhận dạng con người tại Đại học Dundee cho biết, nhiều gia đình đã bị sốc khi biết rằng di hài người thân của họ không thể hiến tặng cho khoa học. Họ muốn hiến tặng để nhận được một khoản tiền của nhà nước.

“Điều quan trọng là khoản tiền trợ cấp không nên được xem như là một sự lựa chọn để giải quyết vấn đề chi phí cho tang lễ mặc dù một số cá nhân vẫn đang sử dụng cách thức này”, bà Black cho biết.

Thành phố Dundee là nơi có tỉ lệ trẻ em và người lớn nghèo cao nhất ở Scotland. Giáo sư Balck cho biết: “Thật không bình thường khi thư kí của chúng tôi luôn nhận được các cuộc gọi liên quan đến chi phí tang lễ”.

Ủy ban Việc làm và Nhà trọ đang điều tra về vấn đề thiếu thốn trong tang lễ bởi một số thông tin có được từ hãng thông tấn BBC sau khi nhận ra rằng số “đám tang nghèo khổ” đã ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, số lượng tang lễ được tổ chức bởi các chính quyền địa phương cho những người chết mà chỉ có một mình hoặc những người có người thân không thể chi trả cho đám tang cũng ngày càng tăng cao.
 
Nhiều người đã phải nhờ đến chính quyền địa phương để tổ chức tang lễ cho người thân của mình.

Giáo sư Black nói với báo Telegraph rằng người chọn tặng cơ thể của họ cho khoa học vì nhiều lý do, nhưng nếu họ đang cố gắng để tránh chi phí tang lễ, họ cần phải cảnh giác.

“Vấn đề quan trọng là mọi người không nên nhìn nhận tiền trợ cấp như cách để giải quyết vấn đề chi phí tang lễ bởi chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chấp nhận di hài của người thân bạn”.

Các di hài được hiến tặng sẽ được sử dụng để đào tạo y tế và phục vụ cho nghiên cứu. Tuy nhiên một số người bị từ chối vì họ không thích hợp cho công tác nghiên cứu và giảng dạy. Ví dụ như trường hợp họ đã bị khám nghiệm tử thi, bị ung thư hoặc cấy ghép nội tạng.

Theo một báo cáo gần đây, chi phí cho một tang lễ cơ bản mất khoảng 3,702 euro (gần 9 triệu đồng).

Mỗi năm Chính phủ từ chối hơn 20.000 đơn xin cho các khoản thanh toán tang lễ để trang trải tất cả các chi phí như quan tài, chi phí cho người chủ trì tang lễ và tưởng niệm. Bên cạnh đó, các nhà chức trách nhận được khoảng 2.000 yêu cầu được hiến di hài một năm.

Tuy nhiên một số người cũng chọn cách hiến tặng sau khi phát hiện bệnh hiểm nghèo để “lưu giữ lại một điều gì đó cho cộng đồng y tế”.

Nguồn: Telegraph 
 





Chia sẻ