Câu đố Tiếng Việt "Đây là quả gì?" trong sách giáo khoa lớp 1, đoán đúng chứng tỏ ngày xưa học giỏi lắm!

Vân Trang,
Chia sẻ

Kiến thức Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1 mà khó quá trời.

Chúng ta vẫn luôn nghĩ kiến thức Tiểu học đơn giản lắm vì toàn những thứ căn bản, dạy cho trẻ con còn hiểu huống chi là người lớn. Song nếu thỉnh thoảng giở sách giáo khoa năm xưa ra, không khéo có nhiều kiến thức bạn phải "wow" lên vì không biết làm đấy!

Mới đây, một câu đố trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 sẽ thách đố trí tuệ của nhiều người lớn. Nội dung đố đây là quả gì đi kèm lời giải thích: "Da cóc mà bọc bột lọc. Bột lọc mà bọc hòn than".

Đáp án đưa ra chính là: Quả nhãn.

Câu đố Tiếng Việt Đây là quả gì? trong sách giáo khoa lớp 1, đoán đúng chứng tỏ ngày xưa học giỏi lắm! - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Đáp án này khiến nhiều người lớn ngỡ ngàng, thú nhận không nghĩ ra. Nếu quan sát cấu trúc của quả nhãn đúng là có 3 phần tượng trưng cho da cóc (vỏ) - bột lọc (ruột bên trong) - hòn than (hạt).

Quả nhãn có phiên âm Hán Việt là "long nhãn" (nghĩa là "mắt rồng" vì có hạt đen bóng). Đây là loài cây cận nhiệt đới lâu năm thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae), có nguồn gốc miền Nam Trung Quốc.

Khỏi phải nói về độ ngon của nhãn rồi! Ở Việt Nam nổi tiếng nhất chắc hẳn là nhãn lồng Hưng Yên. Loại nhãn này đã có tiếng ngon ngọt từ lâu nên thường được tiến cung dâng vua. Cũng vì vậy mà được gọi là "nhãn tiến vua".

Kiến thức mới mẻ này khiến nhiều người lớn phải vắt não suy nghĩ! Ngày xưa có luôn ảnh minh họa cho loại quả bên cạnh thì còn biết. Chứ đột nhiên đem ra đánh đố mà không có gợi ý nào thì cũng căng não phết đấy.

Chia sẻ