Câu đố Tiếng Việt: "Cùng là chúa tể rừng xanh, Á châu là hổ, Phi châu con gì?" – Am hiểu thế giới động vật lắm mới đoán trúng!

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Theo bạn, con vật nào là chúa tể sơn lâm tại châu Phi?

Đố kiến thức là trò chơi thú vị được cả người lớn và trẻ em yêu thích. Sau những giờ học tập, lao động căng thẳng, việc cùng nhau chơi giải đố sẽ giúp gắn kết tình cảm, đem lại những giây phút thư giãn, thoải mái.

Ngoài ra, chơi giải đố thường xuyên sẽ giúp bạn rèn luyện trí não, cải thiện khả năng tư duy, tích luỹ được kiến thức. Nếu bạn là người yêu thích trò chơi này thì không thể bỏ qua chương trình Nhanh như chớp – nơi tổng hợp nhiều câu đố thú vị.

Trong mùa 2, tập 23, chương trình đã đưa ra một câu đố hóc búa, hấp dẫn với nội dung:

"Cùng là chúa tể rừng xanh

Á châu là hổ, Phi châu con gì?".

Câu đố Tiếng Việt: "Cùng là chúa tể rừng xanh, Á châu là hổ, Phi châu con gì?" – Am hiểu thế giới động vật lắm mới đoán trúng!  - Ảnh 1.

Nguồn: Nhanh như chớp.

Khi nhắc đến chúa tể sơn lâm, chúng ta thường nghĩ ngay đến con hổ. Tuy nhiên, mỗi lãnh thổ, mỗi châu lục lại có một con vật đại diện cho sức mạnh khác nhau. Với câu đố này, người chơi không đưa ra được đáp án chính xác.

Đáp án đúng mà chương trình công bố là: CON SƯ TỬ.

Trong thâm tâm nhiều người vẫn nghĩ rằng sư tử mạnh hơn hổ. Theo quan niệm dân gian của nhiều nước, đặc biệt là phương Tây và châu Phi, sư tử là chúa tể muôn loài (King of Beasts). Nhìn từ quan điểm sinh học, sư tử mạnh hơn hổ vì sư tử sống theo bầy đàn, còn hổ là kẻ săn mồi đơn độc. Việc hợp lại thành bầy đàn là biểu tượng của sức mạnh, một con hổ không thể đối chọi với cả đàn sư tử. 

Tại châu Phi, sư tử được mệnh danh là Chúa sơn lâm với sức mạnh, sự nhanh nhẹn và sự khát máu của mình. Sư tử cũng đã ghi dấu trong văn hoá của người bản địa. Có rất nhiều các bộ lạc thổ dân đều tôn thờ sư tử là loài vật mạnh nhất, coi đó là linh vật thiêng liêng. Người Ai Cập cổ đại coi sư tử là hình tượng tiêu biểu, đại diện cho quyền lực, cho sự thiêng liêng. Họ gọi sư tử là Nhân sư Ai Cập.

Câu đố Tiếng Việt: "Cùng là chúa tể rừng xanh, Á châu là hổ, Phi châu con gì?" – Am hiểu thế giới động vật lắm mới đoán trúng!  - Ảnh 2.

Tại châu Phi, sư tử được mệnh danh là chúa tể sơn lâm.

Sư tử cùng họ với mèo nhỏ. Chiều dài của sư tử trưởng thành vào khoảng 2,7m và nặng khoảng 200 – 250kg. Sư tử đực lớn hơn sư tử cái. Thanh âm của chúng là tiếng rống hoặc gầm. Sư tử trèo cây được nhưng ít khi chúng sử dụng khả năng này và khác với mèo, sư tử không sợ nước.

Xét về thị giác và ngoại hình, sư tử, đặc biệt là sư tử đực có bộ lông bờm dày, ức và hông nở, săn chắc, răng sắc, móng nhọn, thân vàng óng, cơ bắp cuồn cuộn. Sư tử có dáng hình to lớn, bước đi oai vệ, kiêu hãnh. Chúng luôn di chuyển trong tư thế ngẩng cao đầu. Vì vậy, Vua sư tử, hay còn gọi là Sư vương là loài vật mang quyền uy tối thượng, sự tôn nghiêm khiến muôn loài phải phục thù, sợ hãi. 

Thực phẩm của sư tử chính là các con thú khác, nhất là thú ăn cỏ. Bởi vậy, sư tử sống ở rừng thưa, rừng savan chứ không sống trong rừng già, rừng rậm. Vì phải uống nước mỗi ngày nên sư tử sống ở gần nơi có nước như: Suối, sông, hồ,...

Ban ngày, sư tử ngủ, ban đêm chúng săn mồi. Sư tử sống riêng lẻ hoặc sống theo cặp, cũng có khi sống thành nhóm. Thực phẩm chủ yếu của chúng là: Ngựa vằn, linh dương, sơn dương. Đôi khi sư tử tấn công cả hươu cao cổ, nhưng không tấn công voi, tê giác và hà mã.

Khi đi săn, sư tử ẩn nấp, rình con mồi đi ngang hay hống lên để hù khiến con vật khác giật mình. Sau đó, sư tử sẽ nhảy ra, vút đuổi theo con mồi. Khi đuổi theo như vậy, tốc lực của sư tử có thể đạt tới 60km/giờ nhưng nó chỉ giữ tốc độ này trong cự ly ngắn.

Chia sẻ