Câu chuyện "Cậu bé chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ" bỗng lọt top tìm kiếm vì vạch trần "thói xấu" của hàng nghìn phụ huynh có con nhỏ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Vốn dĩ cậu bé không thực sự muốn đi vệ sinh trong toilet nữ, sau khi nghe thấy lời này, cậu ta vội vàng chạy ra ngoài.

Mới đây, trên một diễn đàn ở Trung Quốc xuất hiện một bài đăng nổi tiếng về việc "Mẹ có nên dắt con trai vào toilet nữ không?". Lý do khiến bài đăng này có mức độ phổ biến rất cao trên mạng được cho là vì nó "vạch trần thói xấu của hàng nghìn phụ huynh có con nhỏ".

Sự việc bắt đầu khi một bà mẹ đưa con đi ăn thì cháu bé nói muốn đi vệ sinh, vì bố cháu bé ra ngoài nghe điện thoại nên người mẹ đã đưa con vào nhà vệ sinh nữ.

Đúng lúc này, một bé gái đi ra, vừa nhìn thấy bé trai, bé gái liền hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, bạn có phải là con trai không? Con trai làm sao mà đi được vào phòng vệ sinh con gái?".

Câu chuyện "Cậu bé chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ" bỗng lọt top tìm kiếm vì vạch trần "thói xấu" của hàng nghìn phụ huynh có con nhỏ - Ảnh 1.

Một bên là sự e ngại về vấn đề giới tính, một bên là vấn đề an toàn của con trẻ.

Vốn dĩ cậu bé không thực sự muốn đi vệ sinh trong toilet nữ, sau khi nghe thấy lời này, cậu ta vội vàng chạy ra ngoài. Bà mẹ rất tức giận, cho rằng chính vì con bé "nhiều chuyện" mà con mình nhịn không đi vệ sinh nên đã mắng bé.

Sau khi câu chuyện được mẹ của bé gái đăng tải lên mạng, sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý và "châm ngòi" cho sự phẫn nộ của cư dân mạng. Nhiều phụ huynh cho rằng việc đưa con trai vào nhà vệ sinh nữ là không đúng, đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Sẽ ra sao nếu trẻ bước vào nhà vệ sinh nữ cùng mẹ và đặt ra những câu hỏi đúng với bản chất tò mò của con: Vì sao mọi người lại ngồi, vì sao mọi người không có thứ giống của con?

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng: Dù bà mẹ của bé trai cư xử có quá đáng thật nhưng ngăn con trai nhỏ vào phòng toilet nữ là phi thực tế. Vì đứa bé mới hai ba tuổi, có đứa còn không nhấc nổi quần chứ đừng nói đến chuyện đi vệ sinh. Việc cha mẹ thực sự lo lắng nếu để con đi vệ sinh một mình là điều dễ hiểu. Và tất nhiên bà mẹ cũng không thể đưa con vào toilet nam được.

Vậy cần phải làm gì để giải quyết vấn đề khó xử này?

Một cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên 20 phụ huynh tại trung tâm mua sắm lớn để hỏi về vấn đề này. Vấn đề đã khiến không ít bậc cha mẹ băn khoăn, mỗi người một quan điểm khác nhau.

Trong 20 người được phỏng vấn, 13 người cho rằng, con cái phải vào nhà vệ sinh cùng cha mẹ để đảm bảo an toàn. 7 người còn lại lại cho rằng, việc vào nhà vệ sinh khác giới sẽ gây tình huống khó xử cho những người bên trong, lại khiến trẻ mất đi khả năng tự phục vụ mình.

Một bên là sự e ngại về vấn đề giới tính, một bên là vấn đề an toàn của con trẻ. Dù vậy trên thực tế, việc đưa con vào nhà vệ sinh khác giới tính có thể gây khó xử cho những ai đi vệ sinh, mà cũng có thể gây ảnh hưởng xấu về tâm lý và khía cạnh giới tính cho con.

Câu chuyện "Cậu bé chạy ra khỏi nhà vệ sinh nữ" bỗng lọt top tìm kiếm vì vạch trần "thói xấu" của hàng nghìn phụ huynh có con nhỏ - Ảnh 2.

Sẽ ra sao nếu trẻ bước vào nhà vệ sinh nữ cùng mẹ và đặt ra những câu hỏi đúng với bản chất tò mò của con: Vì sao mọi người lại ngồi, vì sao mọi người không có thứ giống của con? (Ảnh minh họa)

Làm sao để tránh khỏi tình huống khó xử này?

Cố gắng dạy trẻ đi vệ sinh một mình

Xét cho cùng, nhà vệ sinh là một nơi riêng tư. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên cố gắng dạy con cách tự đi vệ sinh một mình. Điều này thực tế không quá khó khăn vì từ khi đi nhà trẻ, các bé đã được học kỹ năng này.

Trang bị cho trẻ một chiếc đồng hồ định vị

Trẻ em thực sự chỉ có vài phút để đi vệ sinh, việc lo sợ bị bắt cóc khó xảy ra bởi vì cha mẹ thường đợi bên ngoài. Nếu lo lắng, phụ huynh có thể trang bị đồng hồ định vị cho con em mình. Khi trẻ đi vệ sinh, cha mẹ có thể nói chuyện và động viên trẻ, để lần sau trẻ đi vệ sinh một mình sẽ không sợ hãi như vậy.

Nên hướng dẫn con cách tự bảo vệ mình trong nhà vệ sinh, những kiến thức giới tính để không bị người khác xâm phạm, cho tới các biện pháp cầu cứu khi gặp nguy hiểm đều rất cần thiết.

Chia sẻ