Cậu bé 10 tuổi bị ký sinh trùng "khoan vào tim", suýt tử vong vì ăn 1 thứ
Toàn bộ trái tim của cậu bé như bị ngâm trong nước do tràn dịch ngoài màng tim, gây cản trở hô hấp và khá nguy hiểm tính mạng.
Vũ Vũ, một cậu bé 10 tuổi đến từ Ân Thi, Hồ Bắc (Trung Quốc), đột nhiên nôn mửa và rơi vào trạng thái tinh thần kém mà không rõ lý do. Mẹ của cậu bé nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ ngạc nhiên khi phát hiện có 300ml dịch trong màng tim của Vũ Vũ. Toàn bộ trái tim của cậu bé như bị ngâm trong nước, gây cản trở hô hấp và khá nguy hiểm. Đội ngũ y tế đã nhiều lần điều tra vấn đề này và phát hiện ra rằng nó có liên quan đến vấn đề về chế độ ăn uống cách đây ba năm.
Theo Jimu News, bác sĩ chỉ ra rằng "khi Vũ Vũ nhập viện, lượng dịch tràn vượt quá 300ml và lượng dịch thoát ra hàng ngày vượt quá 500ml. Tuy nhiên, bác sĩ đã kiểm tra các nguyên nhân phổ biến nhiều lần nhưng vẫn không thể xác định được dịch màng ngoài tim xuất phát từ đâu. Sau đó, một nhóm y tế chuyên nghiệp từ Vũ Hán đã được mời đến để điều tra vấn đề. Tất cả các triệu chứng đều chỉ ra ký sinh trùng. Kết quả xét nghiệm kháng thể ký sinh trùng đã xác nhận phán đoán của nhóm và xác nhận cậu bé bị nhiễm Paragonimus".
![Cậu bé 10 tuổi bị ký sinh trùng "khoan vào tim", suýt tử vong vì ăn 1 thứ - Ảnh 1. Cậu bé 10 tuổi bị ký sinh trùng "khoan vào tim", suýt tử vong vì ăn 1 thứ - Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/18/d8089634-1739847047810-1739847048089342470992-1739868272202-17398682725141009320114.png)
Bác sĩ xác nhận Vũ Vũ bị nhiễm sán
Mẹ của cậu bé nói với bác sĩ, "3 năm trước, gia đình chúng tôi về quê, Vũ Vũ cùng chúng tôi ra suối bắt cua. Nó còn bẻ nên đã lấy một ít càng cua sống để thử. Vị mặn ngọt, nước suối trong vắt. Hồi nhỏ chúng tôi đều ăn món này. Tôi không ngờ lại có vấn đề xảy ra. Tôi rất hối hận". May mắn thay, tình trạng của Vũ Vũ đã cải thiện sau khi điều trị tẩy giun.
Tiến sĩ Trương Dũng trong nhóm chỉ ra rằng nhiễm sán lá phổi hiện nay rất hiếm và các bác sĩ cần phải cẩn thận hơn khi phát hiện ra các dấu hiệu. "Sán lá phổi là một bệnh ký sinh trùng phổ biến ở người và động vật. Nó thường ký sinh ở ốc, cua và tôm. Mọi người có thể bị nhiễm bệnh sau khi ăn thức ăn sống chưa nấu chín có ấu trùng sán lá phổi hoặc uống nước suối bị nhiễm ấu trùng sán lá phổi".
Ông cho biết, ấu trùng sán lá phổi phát triển thành ấu trùng trưởng thành từng bước trong cơ thể người và di chuyển khắp cơ thể. "Phổi là nơi thường bị sán ký sinh nhiều nhất, nhưng không thể bỏ qua rằng nó có thể ký sinh ở nhiều nơi trong cơ thể. Ví dụ, nếu nó đi qua thành ruột từ khoang ruột vào khoang bụng, nó có thể gây viêm bụng, dẫn đến cổ trướng và thủng ruột; khi nó xâm chiếm não, nó sẽ hình thành sán lá gan não, gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn và nôn. Một số bệnh nhân có thể bị liệt nửa người, mất ngôn ngữ, mù lòa, động kinh...; giống như Vũ Vũ, sán xâm chiếm màng ngoài tim, có thể đe dọa tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng".
Các bác sĩ nhắc nhở: "Các sản phẩm hải sản nước ngọt phải được giữ vệ sinh và nấu chín trước khi tiêu thụ. Tránh uống nước thô trong sinh hoạt hàng ngày, không ăn sống các động vật nước ngọt như cua sông, ốc, sò, và thịt phải được nấu chín kỹ trước khi tiêu thụ, để giảm tỷ lệ mắc bệnh ký sinh trùng từ nguồn".
Nguồn và ảnh: ETToday