CẬP NHẬT: Có 39 tỉnh thành đã thông báo cho học sinh, sinh viên ĐI HỌC LẠI từ ngày 2/3

Thanh Hương,
Chia sẻ

Cân nhắc trước diễn biến dịch Covid-19, các tỉnh thành này đã có quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn quay trở lại trường tiếp tục việc học tập từ ngày 2/3.

Tính đến sáng ngày 28/2, các tỉnh thành sau đã quyết định cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 2/3. Danh sách cụ thể các tỉnh như sau:

1. Cà Mau: Học sinh THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp bắt đầu đi học trở lại từ 2/3.

CẬP NHẬT: Danh sách 3 tỉnh thành thông báo học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 2/3 - Ảnh 1.

Học sinh Ninh Thuận quay lại trường từ ngày 2/3 - Ảnh minh họa.

 2. Ninh Thuận: Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đi học lại từ ngày 2/3 theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tại tờ trình số 435/TTr-SGDĐT ngày 27/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Nghệ An: Học sinh THPT đi học lại vào ngày 2-3.

4. Bình Thuận: Học sinh THPT, học sinh hệ giáo dục thường xuyên và sinh viên đi học lại từ 2-3.

5. Long An: Học sinh THPT, học sinh hệ giáo dục thường xuyên và sinh viên đi học lại từ 2-3.

6. Bình Phước: Học sinh THPT và sinh viên đi học lại từ ngày 2-3.

7. Quảng Ninh: Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh vẫn đi học trở lại từ ngày 2/3 theo văn bản 1125/UBND-GD. 

CẬP NHẬT: Có 7 tỉnh thành đã thông báo cho học sinh, sinh viên ĐI HỌC LẠI từ ngày 2/3 - Ảnh 3.

Văn bản ngày 28/2 của tỉnh Quảng Ninh.

8. Bắc Giang: Học sinh THCS, THPT, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng, học sinh, sinh viên trở lại trường từ 2/3.

9. An Giang: Học sinh khối THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trở lại nhập học từ ngày 2-3.

10. Quảng Ngãi: Bậc THPT và hệ bổ túc THPT, học sinh sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3. Sở GD&ĐT đã yêu cầu các điểm trường sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập.

11. Thừa Thiên Huế: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản đồng ý cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại vào ngày 2/3. 

12. Hà Giang: Học sinh THPT, sinh viên các trường chuyên nghiệp bắt đầu đi học từ ngày 2/3. 

13. Lâm Đồng: Học sinh THPT, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đi học lại từ ngày 2/3.

14. Hải Dương: Học sinh bậc THPT và trung tâm GDNN-GDTX, học sinh sẽ đi học trở lại từ ngày 2/3. 

15. Điện Biên: Các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện cho học sinh THPT, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3.

16. Bạc Liêu: Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất cho học sinh THPT, sinh viên, học viên giáo dục thường xuyên, đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ đầu tuần tới (ngày 2/3).

17. Nam Định: Học sinh, học viên, sinh viên các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung cấp, CĐ, ĐH trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 2/3.

18. Bà Rịa - Vũng Tàu: Học viên, sinh viên của các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn bắt đầu đi học lại từ ngày 2-3. 

19. Đồng Nai: Học sinh THPT, giáo dục thường xuyên ở Đồng Nai cũng đi học lại từ ngày 2/3.

20. Trà Vình: Cấp THPT, học viên các trường cao đẳng và trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên nhập học trở lại ngày 2-3.

21. Sóc Trăng: Cấp THPT, học viên các trường cao đẳng và trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên nhập học trở lại ngày 2-3.

22. Gia Lai cũng cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3.

23. Bình Định: Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2-3. 

24. Sơn La: Học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2-3. 

25. Đắk Nông: Học sinh THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 2-3.

26. Đồng Tháp: Học sinh lớp 9, 10, 11, 12 (kế cả học viên hệ giáo dục thường xuyên) sẽ nhập học ngày 2-3. 

27. Đắk Lắk, học sinh THPT sẽ đi học từ 2/3.

28. Quảng Nam: Sở GD&ĐT tỉnh quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ đến hết ngày 8/3. Các cấp khác đi học từ ngày 2/3.

29. Hậu Giang: Học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường từ ngày 2-3.

30. Bến Tre.

31. Kiên Giang.

32. Vĩnh Long.

33. Thanh Hóa.

34. Đà Nẵng.

35. Quảng Trị.

36. Thái Bình.

37. Cần Thơ.

38. Hải Phòng.

39. Quảng Bình.

Tiếp tục cập nhật...

CẬP NHẬT: Danh sách 3 tỉnh thành thông báo học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 2/3 - Ảnh 3.

Chia sẻ