Cập nhật dịch Covid-19 tại Hàn Quốc: 28 người chết, số người nhiễm nCoV tăng lên 5.186

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Chỉ tính riêng trong ngày thứ 2 (2/3), tại nước này đã ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm mới. Trong số các ca nhiễm mới đó, 519 trường hợp ở tâm dịch Daegu, 61 ca ở Bắc Gyeongsang.

Chiều nay (3/3), trang Yonhap của Hàn Quốc dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho hay số người nhiễm mới SARS-CoV-2 tại nước này tăng thêm 374 ca, nâng tổng số người nhiễm nCoV lên 5.186 ca. Trong đó, 56,1% bệnh nhân đều liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu. 

Chỉ tính riêng trong ngày thứ 2 (2/3), tại nước này đã ghi nhận thêm gần 600 ca nhiễm mới. Trong số các ca nhiễm mới đó, 519 trường hợp ở tâm dịch Daegu, 61 ca ở Bắc Gyeongsang.

Cập nhật dịch Covid-19 tại Hàn Quốc: Số người nhiễm SARS-CoV-2 tăng vọt lên 4.812, 28 người đã chết - Ảnh 1.

Ảnh: Yonhap

Đến nay, Hàn Quốc cũng ghi nhận tổng cộng 28 ca tử vong vì Covid-19, các bệnh nhân hầu hết đều có tiểu sử bệnh nền.

"Cuộc khủng hoảng ở tỉnh Daegu và Bắc tỉnh Gyeongsang đã lên đến đỉnh điểm và cả nước đã bước vào một cuộc chiến chống lại căn bệnh truyền nhiễm", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói trong một cuộc họp cùng các bộ trưởng và quan chức cấp cao.

Ông Moon cũng ra lệnh cho tất cả các cơ quan của chính phủ chuyển sang áp dụng "hệ thống phòng tình huống khẩn cấp 24 giờ", với lý do cần phải tăng cường sẵn sàng xử lý vấn đề cách ly và các vấn đề tài chính liên quan.

Sau ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên tại nước này vào ngày 20 tháng 1, tốc độ lây nhiễm bệnh thực sự lan nhanh vào ngày 18/2, khi một người phụ nữ 61 tuổi thuộc giáo phái Tân Thiên Địa được chẩn đoán dương tính với virus này.

Hàn Quốc dự đoán số ca nhiễm Covid-19 tại nước này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới khi họ đẩy nhanh xét nghiệm cho toàn bộ hơn 212.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Vì số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tăng mạnh nên các bệnh viện đặc biệt ở hai tâm dịch Daegu và Bắc Gyeongsang rơi vào tình trạng quá tải. Giới chức Hàn Quốc đã phải lập các trung tâm cách ly và phân loại bệnh nhân. Theo đó, các bệnh nhân nặng được chuyển vào viện để điều trị tích cực, trong khi những người mới chỉ có triệu chứng nhẹ sẽ được đưa đến các trung tâm cách ly, trung tâm y tế cộng đồng.

Tính đến 2/3, Hàn Quốc đã điều trị thành công và cho xuất viện 34 bệnh nhân coronavirus mới, tăng 3 trường hợp so với một ngày trước đó. Số người được kiểm tra chẩn đoán virus lên tới 35.555 người. Cả nước đã thử nghiệm tổng cộng 121.039 trường hợp nghi ngờ, với 85.484 xét nghiệm âm tính.

Nguồn: Yonhap

 - Ảnh 1.

Chia sẻ