Chó có thật sự nhiễm SARS-CoV-2 và có khả năng lây sang người hay không? Tiết lộ từ chuyên gia sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên!

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Ngày 28/2 vừa qua, Cơ quan Nông lâm ngư nghiệp và bảo tồn Hong Kong (AFCD) cho biết đã nhận thông tin từ Cơ quan Y tế đặc khu về trường hợp 1 chú chó bị nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) dù không có triệu chứng.

Chú chó là thú cưng của một người sống ở khu Đại Khanh, gần Vịnh Đồng La. Chủ nhân và một người chăm sóc cho con chó đã bị nhiễm SARS-CoV-2.

Chó có thật sự nhiễm SARS-CoV-2 và có khả năng lây sang người hay không? Tiết lộ từ chuyên gia sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên! - Ảnh 1.

Qua xét nghiệm đường mũi và miệng, cơ quan chức năng phát hiện chú chó này dương tính YẾU với SARS-CoV-2 (tức là lượng virus ít). Các nhà chức trách tuyên bố chú chó này sẽ được đưa đi cách ly tối thiểu 14 ngày và sẽ được kiểm tra nhiều lần cho đến khi cho ra kết quả âm tính trở lại.

Mặc dù vậy, cả AFCD và Tổ chức Y tế Thế giới đều cho rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy vật nuôi như chó, mèo có thể bị nhiễm hoặc gây lây lan SARS-CoV-2. Dù những chú chó có thể có kết quả dương tính với loại virus này nhưng chưa chắc nó đã thực sự nhiễm bệnh.

Vậy tại sao chú chó tại Hong Kong lại có kết quả dương tính với SARS-CoV-2?

Trước đây, các nhà nghiên cứu đã cho biết coronavirus có thể tồn tại trên các bề mặt và vật thể bị ô nhiễm, tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian loại virus này có thể tồn tại.

Theo cách tương tự, việc virus corona chủng mới này tồn tại trên cơ thể của chó hoặc mèo là hoàn toàn có thể, ngay cả khi các con vật này chưa thực sự nhiễm virus. Hiện tại, phía AFCD đang thử nghiệm để xem liệu chú chó ở Hong Kong nói trên có thực sự bị nhiễm virus hay không.

Chó có thật sự nhiễm SARS-CoV-2 và có khả năng lây sang người hay không? Tiết lộ từ chuyên gia sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên! - Ảnh 2.

Một người phụ nữ Trung Quốc bế chú chó của mình trên đường phố Bắc Kinh vào ngày 7/2/2020.

Chia sẻ trên CNN, bà Sheila McClelland, người sáng lập tổ chức từ thiện Bảo vệ Động vật Suốt đời (LAP) cho biết: "Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy coronavirus ít tồn tại ở chó mèo hơn là những vật vô tri như tay nắm cửa". Đồng thời, bà khẳng định hiện trên thế giới chưa có trường hợp chó mèo nào được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 và cũng chưa có nghiên cứu nào cho thấy xét nghiệm coronavirus là chính xác ở chó.

Vật nuôi có thể lây lan coronavirus sang người hay không?

Trong đại dịch SARS năm 2003, đã từng có những lo ngại tương tự về việc chủng SARS-CoV (2003) có thể lây lan từ vật nuôi sang người.

"Dù chó và mèo có thể bị nhiễm coronavirus nhưng loại virus này có chủng hoàn toàn khác so với SARS-CoV-2. Những chủng này là hoàn toàn khác nhau và không gây ra các vấn đề về hô hấp", Jane Gray, bác sĩ phẫu thuật thú y của SPCA tại Hồng Kông cho biết.

Trở lại vào năm 2003, các nhà khoa học cho thấy cơ hội con người nhiễm SARS từ thú cưng như loài mèo là điều vô cùng xa vời. Bác sĩ Gray cũng cho hay, virus corona có thể được tìm thấy ở một số ít mèo, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chúng có thể truyền nó sang người.

Chó có thật sự nhiễm SARS-CoV-2 và có khả năng lây sang người hay không? Tiết lộ từ chuyên gia sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên! - Ảnh 4.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, cách lây lan chính của SARS-CoV-2 là từ người sang người, khi chúng ta tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, lây lan qua những giọt bắn khi người bệnh bị ho và hắt hơi.

Có cần thiết phải phòng bệnh Covid-19 cho thú cưng không?

Theo bác sĩ Gray, nhìn từ góc độ khoa học thì việc cách ly vật nuôi là có ý nghĩa bởi nó sẽ cho phép các nhà khoa học quan sát xem những con vật này có liên quan gì đến SARS-CoV-2 hay không - điều mà chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết.

"Mặc dù có vẻ hơi đáng sợ, nhưng việc cách ly thú cưng chỉ là một biện pháp phòng ngừa và nhằm chắc chắn rằng chủ nhân của chúng sẽ không phải lo lắng sẽ bị lây bệnh mà thôi", bác sĩ Gray nói.

*Đọc thêm thông tin chính xác, đầy đủ nhất về dịch Covdi-19 tại đây!

Tại Trung Quốc đại lục, một số người chủ đang nuôi chó mèo đã trang bị cho chó của mình những chiếc khẩu trang nhỏ xíu. Tuy nhiên, bác sĩ Gray khẳng định điều này không có lợi ích gì ngoài việc gây khó chịu và hoảng sợ cho thú cưng của bạn. Thay vào đó, những người đang sở hữu thú cưng nên vệ sinh thật tốt cho chúng.

Chó có thật sự nhiễm SARS-CoV-2 và có khả năng lây sang người hay không? Tiết lộ từ chuyên gia sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên! - Ảnh 5.

Một chú chó đeo khẩu trang che miệng trên đường phố ở Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 2 năm 2020.

Ngoài ra, phía WHO cũng khuyến cáo chủ nhân thú cưng nên rửa tay bằng xà phòng sau khi chạm vào vật nuôi. Có thể lau bàn chân của chó, mèo bằng dung dịch sát trùng sau khi dắt họ đi dạo bên ngoài, nhưng cũng nên lau vừa đủ bởi lau quá nhiều có thể làm khô chân của thú cưng.

Nguồn: CNN


 - Ảnh 1.

Chia sẻ