Cảnh báo đáng sợ về virus corona

Cao Lực,
Chia sẻ

Ủy ban Y tế TP Vũ Hán (WMHC) hôm 21-1 xác nhận thêm 3 ca tử vong tại Trung Quốc vì nhiễm chủng virus mới, thuộc họ virus corona từng làm bùng phát đại dịch hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS).

Nạn nhân thứ 4 là một đàn ông 89 tuổi, thiệt mạng vào ngày 19-1 sau khi đổ bệnh vào 6 ngày trước đó. Nạn nhân thứ 5 và 6 lần lượt là người đàn ông 66 tuổi và phụ nữ 48 tuổi, cùng chết vào ngày 20-1. WMHC cho biết vào ngày 20-1, số ca nhiễm virus được ghi nhận tại Trung Quốc đã tăng lên hơn gấp 3 lần lên 223 ca, trong đó có 15 nhân viên y tế.

Virus bùng phát tại Vũ Hán và đã bắt đầu lây sang các TP trong nước: Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, cũng như lan qua Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Tại Hồng Kông, giới chức ghi nhận 106 ca nghi nhiễm virus.

Cảnh báo đáng sợ về virus corona - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân nhiễm virus lạ đến Bệnh viện Jinyintan Vũ Hán. Ảnh: REUTERS

Tốc độ lây lan của virus đã làm dấy lên lo ngại về một đại dịch khác có quy mô tương tự SARS từng cướp đi sinh mạng của gần 800 người trên toàn thế giới trong giai đoạn 2002-2003, sau khi bắt nguồn từ Trung Quốc.

Lo ngại tiếp tục gia tăng kể từ khi giới chức Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận virus có khả năng lây từ người sang người. Trước đây, họ cho rằng virus chủ yếu lây từ con vật sang người.

Theo nhà khoa học Zhong Nansan, người được chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm dẫn đầu nỗ lực phòng chống virus, ưu tiên lúc này của Vũ Hán, nơi có hơn 11 triệu người sinh sống, là ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách cấm những người có triệu chứng rời thành phố.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố sẽ họp khẩn vào ngày 22-1 để quyết định liệu có ban bố tình trạng sức khỏe quốc tế khẩn cấp hay không, cũng như để bàn về phương án đối phó trong trường hợp virus bùng phát diện rộng. Theo WHO, virus nhiều khả năng bắt nguồn từ động vật hoang dã; giới chức Trung Quốc trước đó cũng đã khẳng định virus xuất phát từ một khu chợ hải sản ở Vũ Hán.

Bất an gia tăng đã gây ảnh hưởng xấu đến các thị trường khu vực. Giá nhân dân tệ hôm 21-1 đã giảm 0,6% - mức giảm mạnh nhất trong 1 ngày kể từ ngày 26-8-2019, trong khi giá cổ phiếu du lịch và hàng không trong khu vực đồng loạt sụt giảm. Cổ phiếu châu Âu cũng mất giá vì nỗi lo gia tăng về virus; các công ty hàng hóa xa xỉ đặc biệt lo ngại tình hình có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng Trung Quốc. 

Chia sẻ