Cảnh báo biến chứng thai kỳ do nắng nóng cực đoan
Các đợt nắng nóng gay gắt do tác động của biến đổi khí hậu làm tăng nguy cơ thai phụ mắc biến chứng nguy hiểm như sinh non, thai lưu, dị tật bẩm sinh, tiểu đường thai kỳ.
Đây là kết luận được rút ra từ báo cáo mới nhất của tổ chức nghiên cứu Climate Central có trụ sở tại Mỹ .
Báo cáo cho biết tại 222 trong số 247 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng các đợt nắng nóng và khiến các thai phụ phải chịu đựng quãng thời gian nắng nóng cực đoan dài gấp đôi trong 5 năm qua.
Những nơi chứng kiến mức tăng mạnh nhất là các nước đang phát triển với dịch vụ y tế còn hạn chế như khu vực Trung và Nam Mỹ, các đảo quốc Thái Bình Dương và khu vực châu Phi phía Nam sa mạc Sahara.
Một nghiên cứu được công bố vào năm 2024 tại Mỹ cho thấy nắng nóng làm tăng tỉ lệ sinh non, khiến sức khỏe của cả mẹ lẫn trẻ sơ sinh đều bị ảnh hưởng, đặc biệt ở người thu nhập thấp.
Ngày 29/5/2024, báo The Guardian dẫn một nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết nắng nóng làm tăng tỉ lệ sinh non, khiến sức khỏe ngắn và dài hạn của trẻ yếu hơn. Các bà mẹ da màu, người nói tiếng Tây Ban Nha và thuộc nhóm có thu nhập thấp tại nước này chịu ảnh hưởng nhiều nhất sau các đợt nắng nóng.
Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh tình trạng nhiệt độ cực đoan đang diễn ra ngày càng thường xuyên, kéo dài với cường độ cao do biến đổi khí hậu. Năm 2023, toàn cầu chứng kiến mức nhiệt kỷ lục, cao nhất vào tháng 7.

(Ảnh: Fetal Vision Imaging)
Bên cạnh những ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng, người mang thai còn dễ bị căng thẳng, say nắng và kiệt sức do nhiệt độ tăng cao. Điều này ảnh hưởng xấu đến thai nhi và việc sinh hoạt hàng ngày.
"Những phát hiện trên cho thấy các bà mẹ thuộc nhóm dân số có thu nhập thấp khó tránh khỏi tác hại từ nhiệt độ và phải trải qua nhiều vấn đề khác liên quan" - bà Lyndsey Darrow, tác giả nghiên cứu và là giáo sư dịch tễ học tại Đại học Nevada (Mỹ), cho biết.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét 53 triệu ca sinh diễn ra từ năm 1993 đến 2017 tại 50 khu vực đô thị của Mỹ. Sau 4 ngày nhiệt độ cao liên tiếp, các nhà khoa học nhận thấy số ca sinh trước 37 tuần của thai kỳ tăng 2% và tăng 1% đối với ca sinh từ tuần 37 đến tuần 38 của thai kỳ.
Vào giai đoạn này, thai nhi đã trông giống như trẻ sơ sinh bình thường, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để chào đời, hệ miễn dịch vẫn đang trong giai đoạn phát triển.
"Tỉ lệ sinh non tăng cao hơn đối với nhóm phụ nữ không có khả năng sử dụng điều hòa hoặc phải chịu nhiệt độ cao trong thời gian dài" - bà Darrow kết luận.
Giải thích thêm, bà Darrow cho biết nhiệt độ có thể kích hoạt các cơn co thắt sớm thông qua việc giải phóng một số hormone gây chuyển dạ, giảm lưu lượng máu và mất nước khiến thai phụ sinh non.
Được biết, sinh non là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và ảnh hưởng đến nhiều chức năng trên cơ thể như hô hấp, phát triển thần kinh... trong suốt cuộc đời của trẻ.
Nghiên cứu này củng cố lời khuyên các bác sĩ về cách quản lý căng thẳng do nhiệt độ là rất quan trọng, đặc biệt đối với phụ nữ có thai.