Cận cảnh "nhà máy" sản xuất túi hàng hiệu Chanel, xe SH và cả phi cơ cho rằm tháng bảy

Lê Bảo,
Chia sẻ

Các loại nhãn hiệu túi xách nổi tiếng thế giới có giá hàng chục triệu được sản xuất tại Bắc Ninh với giá chỉ có... 3-8 ngàn đồng/bộ.

Túi xách hàng hiệu, giày dép hay guốc cao gót cũng đều mang thương hiệu nổi tiếng, những chiếc váy được làm theo tỷ lệ 1:1 được xem là những mặt hàng hút khách mùa Vu Lan 2016. Ghi nhận tại làng vàng mã Đông Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh) cho thấy hàng trăm gia đình đang "chạy nước rút" sản xuất để phục vụ nhu cầu cúng rằm tháng 7 Âm lịch.

Theo chia sẻ của rất nhiều người dân tại làng Đông Hồ thì theo quan niệm "trần sao thì âm vậy", tất cả những mặt hàng sản xuất tại đây đều phục vụ theo nhu cầu, sở thích của đại đa số người dân. Bởi thế, những chiếc ô tô, máy giặt, tivi, tủ lạnh, điều hòa hay cả những thỏi vàng 9999, những chiếc váy xinh xắn, túi hàng hiệu, giày dép cao gót... đều được người dân trong làng sản xuất với rất nhiều mẫu mã đẹp mắt, sống động y như thật.

vàng mã làng đông hồt
Khắp các ngõ ngách làng Đông Hồ những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân với những chuyến hàng chở vàng mã đầy ắp. Theo người dân thì khoảng gần 1 tháng trở lại đây khắp làng bắt đầu nhộn nhịp, tấp nập sản xuất để phục vụ nhu cầu cúng rằm tháng 7 của khắp miền Bắc.

vàng mã làng đông hồ
Quan niệm người trần sao thì người âm vậy nên nhiều năm nay những mặt hàng làm ra để đặt cúng rằm cũng khá đa dạng, phong phú. Năm 2016 này các mẫu túi xách hàng hiệu với nhiều mẫu mã, kích thước, màu sắc và đặc biệt có nhiều mẫu có cả logo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

vàng mã đông hồ
Những mẫu túi xách này được bán với giá từ 5-10 ngàn đồng/bộ cho khách mua lẻ tại làng. Riêng khách lấy theo lô số lượng lớn thì giá còn rẻ chỉ bằng 1 nửa.

vàng mã đông hồ
Guốc đầy màu sắc và họa tiết hoa văn độc đáo.

vàng mã đông hồ
Hoặc như mẫu guốc và dép dành cho bé gái và bé trai này nhái theo những mẫu của 1 thương hiệu nổi tiếng trong nước.

vàng mã đông hồ
Một chiếc váy màu hồng được làm với tỷ lệ y như thật giá 10 ngàn đồng.

vàng mã đông hồ
Giày thể thao nam cũng xuất hiện nhiều trong mùa Vu Lan năm nay.

vàng mã đông hồ
Gia đình anh chị Hào Hà chuyên sản xuất các loại xe ô tô với nhiều kích cỡ, nhãn hiệu và màu sắc khác nhau.

vàng mã bắc ninh
Em Nhung - học sinh lớp 9 làm thuê mùa vụ đang thực hiện việc lắp ghép chiếc xe hơi nhãn hiệu Toyota.

vàng mã bắc ninh
Một chiếc xe hơi nhãn hiệu Toyota loại 7 chỗ ngồi được thiết kế lạ mắt!

vàng mã bắc ninh
Ngoài ô tô, tàu hỏa, máy xúc thì những chiếc se SH được người dân đón nhận nhiều năm qua.

vàng mã bắc ninh
Tất cả các loại xe SH ở đây chỉ sản xuất loại 150 phân khối. Theo một số người dân thì sở dĩ chỉ sản xuất loại 150 phân khối vì đây là bản cao cấp nhất của dòng SH nên nhiều người chuộng mua.

vàng mã bắc ninh
Nhà lầu, xe hơi, SH 150, điều hòa nhiệt độ, máy giặt, tivi, tủ lạnh... được giao cho người buôn từ tỉnh khác.

vàng mã bắc ninh
Năm nay gia đình nhà bác Yến sản xuất cả máy bay.

vàng mã đông hồ
Những căn nhà lầu, biệt thự đầy màu sắc được thiết kế nguyên bản theo kiến trúc hiện đại năm 2016 với giá 30 ngàn đồng/bộ.

vàng mã đông hồ
Nếu như năm ngoái người dân vẫn sản xuất máy giặt cửa trên thì năm nay toàn bộ chuyển sang sản xuất máy giặt cửa trước để... theo kịp xu hướng.

vàng mã đông hồ
Ngoài những sản phẩm "nhái" hàng tiêu dùng, trong làng Đông Hồ còn có nhiều gia đình sản xuất những bộ đồ, mũ nón, hình nộm, thuyền rồng, ngựa... để phục vụ nhu cầu trong mùa Vu Lan của người dân khắp cả nước.
Chia sẻ