Các nhóm thiện nguyện có được Công an TP.HCM cấp giấy đi đường trong thời gian siết chặt giãn cách hay không?

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo Công an TP.HCM, dịch bệnh phức tạp nên công tác thiện nguyện có thể tăng nguy cơ lây nhiễm, việc cấp giấy có thể mất kiểm soát và việc giãn cách không được đảm bảo.

Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TP trong 24 giờ qua. Phó Ban chỉ đạo Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Thông tin về các quy định khi ra đường trong thời gian giãn cách, Phó trưởng phòng Tham mưu, Đại diện Công an TP.HCM Lê Mạnh Hà cho biết, hiện nay Công an TP chỉ cấp giấy đi đường cho cá nhân trong trường hợp tiêm vắc xin, tái khám.

Theo quy định, người dân cần cung cấp bệnh án và giấy tái khám khi ra đường.

Đối với việc cung cấp giấy đi đường cho đơn vị vận chuyển dược phẩm đến các nhà thuốc, Công an TP đã có văn bản, trong đó nêu, nếu đơn vị có giấy tờ chứng minh phù hợp thì sẽ được phép lưu thông.

Các nhóm thiện nguyện có được Công an TP.HCM cấp giấy đi đường trong thời gian siết chặt giãn cách hay không? - Ảnh 1.

Công an, quân đội kiểm tra giấy đi đường của người dân trong thời gian siết chặt giãn cách tại TP.HCM.

Với các nhóm thiện nguyện, Phó trưởng phòng Tham mưu Lê Mạnh Hà cho biết công tác thiện nguyện được TP khuyến khích.

Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp nên công tác này có thể tăng nguy cơ lây nhiễm, việc cấp giấy có thể mất kiểm soát và việc giãn cách không được đảm bảo.

Do đó Công an TP.HCM sẽ không cấp giấy đi đường cho các nhóm thiện nguyện.

Người dân nếu muốn đóng góp có thể liên hệ Tổ công tác đặc biệt hoặc tổ chức địa phương.

Trước đó, nhiều nhóm thiện nguyện trợ giúp F0, cung cấp oxy cho các bệnh nhân tại TP.HCM phản ánh với chúng tôi về việc khó khăn trong vấn đề di chuyển do không được công an địa phương cấp giấy đi đường.

Như anh Trần Thanh Long, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm chia sẻ đã phải xin giấy đi đường từ quận 1 và quận 4 vì cơ quan chức năng quận 7 (trụ sở hoạt động của nhóm) không hỗ trợ.

Tuy nhiên khi qua các chốt kiểm soát khu vực khác để hỗ trợ người mất trong vấn đề mai táng, chuyển oxy cho bệnh nhân vẫn bị yêu cầu phải có giấy đi đường do công an cấp.

Chia sẻ