Ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công ở Cà Mau

Trần Ngọc,
Chia sẻ

“BV Hoàn Mỹ-Minh Hải (Cà Mau) vừa thực hiện thành công ca IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) đầutiên. Đó là một bé gái nặng 3,5 kg, chào đời lúc 11 giờ 30 ngày 1-7”.

Sáng 2-7, BS Ong Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Sản BV Hoàn Mỹ-Minh Hải, vui mừng cho biết thông tin trên.

Ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công ở Cà Mau  - Ảnh 1.

Cháu bé đầu tiên ra đời nhờ kỹ thuật IUI tại BV Hoàn Mỹ-Minh Hải. Ảnh: THANH TRÀ

Được biết anh HTV (39 tuổi) và chị PBN (35 tuổi, cùng huyện Cái Nước, Cà Mau) cưới nhau 12 năm nhưng không có con. Cả hai khám và điều trị nhiều nơi nhưng không có kết quả. Năm 2016, thông qua bạn bè, anh V. và chị N. đến BV Hoàn Mỹ-Minh Hải (Cà Mau) để áp dụng kỹ thuật IUI và đã thành công.

Theo BS Ong Thanh Phong, đến nay BV Hoàn Mỹ-Minh Hải đã tư vấn hơn 200 ca hiếm muộn. Bệnh viện cũng đã áp dụng kỹ thuật IUI cho 14 trường hợp, trong đó ba ca thành công. Ngoài cháu bé con của anh V. và chị N. đã ra đời, hai trường hợp còn lại cũng sẽ chào đời trong năm nay.

Chia sẻ