Phụ nữ bị tắc vòi tử cung không cần thụ tinh ống nghiệm để có con vì đã có phương pháp điều trị mới

Minh Ngọc,
Chia sẻ

GS.TS Nguyễn Viết Tiến vui mừng công bố đã thực hiện thành công Kỹ thuật mới điều trị tắc vòi tử cung mang lại niềm hy vọng cho những gia đình hiếm muộn.

Ngày 6/4, GS.TS Nguyễn Viết Tiến khẳng định kỹ thuật "Nong vòi tử cung bằng catheter qua nội soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng" giúp cho những phụ nữ bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ không cần phải thụ tinh trong ống nghiệm mà vẫn có thể mang thai.

Theo GS. Tiến, bệnh lý vòi tử cung là nguyên nhân thường gặp nhất và chiếm từ 25-35% những trường hợp vô sinh nữ. Tại Việt Nam, trong một nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ vô sinh do vòi tử cung chiếm từ 43-59%. Trong đó, vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung chiếm từ 15-25%.

Phụ nữ bị tắc vòi tử cung không cần thụ tinh ống nghiệm để có con vì đã có phương pháp điều trị mới - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến đang chia sẻ về sựu thành công

GS. Tiến cũng cho biết, trước đây những bệnh nhân bị bệnh lý vòi tử cung phải thực hiện các phương pháp như nội soi, tạo hình tử cung… Tuy nhiên, khi xử lý tắc tử cung đoạn kẽ gặp nhiều khó khăn.

"Trước đây, các chuyên gia cũng đã tìm nhiều cách phẫu thuật để xử lý tắc tử cung đoạn kẽ nhưng hiệu quả không cao, nguy cơ với bệnh nhân rất lớn. Vì vậy, những bệnh nhân này thì chỉ có cách thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm", Thứ trưởng Tiến cho hay.

Để giúp các chị em bị tắc đoạn kẽ tử cung, BV đã học tập, nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật "Nong vòi tử cung bằng catheter qua nội soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng".

Phụ nữ bị tắc vòi tử cung không cần thụ tinh ống nghiệm để có con vì đã có phương pháp điều trị mới - Ảnh 2.

GS.TS Tiến cho biết đây là một đột phá lớn đem lại hy vọng cho gia đình hiếm muộn

Theo Thứ trưởng Tiến, kỹ thuật này có nhiều ưu điểm so với các phương pháp khác. Cụ thể, hiệu quả tốt trên bệnh nhân vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung; tỷ lệ có thai trong 1 năm sau phẫu thuật khoảng 25%; ít xảy ra những biến chứng như thủng vòi tử cung, chảy máu, viêm phúc mạc sau nong. Thời gian thực hiện thủ thuật ngắn, chỉ chừng 30 phút đến 1 tiếng. Đặc biệt, bệnh nhân không phải thực hiện thụ tinh ống nghiệm nữa.

Thứ trưởng Tiến cũng cho biết, chi phí thực hiện thủ thuật này rất thấp, chỉ vài triệu đồng/ca, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với chi phí nếu thực hiện ở nước ngoài.

Phụ nữ bị tắc vòi tử cung không cần thụ tinh ống nghiệm để có con vì đã có phương pháp điều trị mới - Ảnh 3.

Phụ nữ bị tắc vòi tử cung không cần thụ tinh ống nghiệm để có con vì đã có phương pháp điều trị mới - Ảnh 4.

Sau khi sử lý tắc vòi tử cung phụ nữ hiếm muộn có thể mang thai tự nhiên

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Loan (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chị đã được các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương nong vòi tử cung bằng Catheter qua nội soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng thành công. Gia đình chị đã có một cháu đầu nhưng 8 năm nay vẫn chưa có thai tiếp.

Khi đi khám, các bác sĩ cho biết bị tắc vòi tử cung và đây là nguyên nhân khiến chị không thể mang thai. Vợ chồng chị đã tìm ra BV Phụ sản TƯ để nhờ các bác sĩ thăm khám. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ và chỉ định phẫu thuật.

Bác sĩ Tiến cho biết, hiện đoạn kẽ đã được xử lý và chỉ sau khi rời khỏi bệnh viện, bệnh nhân có thể mang thai bằng phương pháp tự nhiên mà không phải chờ đợi thời gian kiêng kỵ.

Phụ nữ bị tắc vòi tử cung không cần thụ tinh ống nghiệm để có con vì đã có phương pháp điều trị mới - Ảnh 5.

Vợ chồng chị Loan chia sẻ niềm vui khi được các bác sĩ kết luận đã có thể mang thai tự nhiên

Trao đổi thêm với PV, thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết, thực tế công nghệ Catheter đã được một số nước trên thế giới đưa vào sử dụng. Nhưng ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên được áp dụng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia cho biết, BV Phụ sản TƯ và ông là người đầu tiên thành công trong lĩnh vực này sau nhiều năm ấp ủ đề tài nghiên cứu.

Chia sẻ