Cà Mau: Làm rõ việc nghi vấn người chồng dùng xe tông vợ nhập viện

Việt Tâm,
Chia sẻ

Anh Hùng đang bị công an mời lên làm việc để làm rõ nghi vấn dùng xe tông vợ nhập viện. Tuy nhiên, người này bận công việc nên công an chưa mời được.

Trưa 27/3, ông Huỳnh Anh Cảm, Trưởng Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị đang điều tra vụ việc chồng dùng xe máy tông vợ nhập viện xảy ra tại ấp 1 (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh).

“Ngay khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống lập biên bản hiện trường, đồng thời mời người chồng lên trụ sở làm việc nhưng chưa mời được do người này bận công việc đi làm ăn”, ông Cảm nói.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin tại khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, chị Q.T.K. (40 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau – nạn nhân) cho biết, vào khoảng 18h ngày 26/3, trong lúc chị đi ra vuông tôm ở ấp 1 (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) thì phát hiện chồng của mình là anh Lê Thanh Hùng (tên thường gọi là Dũng) chạy xe theo phía sau.

Cà Mau: Làm rõ việc nghi vấn người chồng dùng xe tông vợ nhập viện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Nghi chuyện chẳng lành, chị K. nép vào bên lề đường thì bất ngờ anh Hùng từ phía sau phóng ga tông mạnh vào xe chị K., khiến nạn nhân bị ngất xỉu. Thấy vậy, người dân liền đưa chị K. vào bệnh viện và trình báo cơ quan chức năng.

Bác sĩ Dương Hải Minh (khoa Ngoại tổng hợp – bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau) cho biết, vào khoảng 21h30 ngày 26/3, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân tên K. nhập viện trong tình trạng: Huyết áp ổn định; vết thường vùng đỉnh trán trái 3cm; xây xát da vùng cánh tay trái; đau nhói vùng ngực trái và vùng hạ sườn trái.

Đến khoảng 23h cùng ngày, bệnh nhân K. được chuyển lên khoa Ngoại tổng hợp để theo dõi. Qua thăm khám, bệnh nhân K. bị gãy đa xương sườn bên trái và xương đòn bên trái; kiểm tra đầu, não và bụng chưa phát hiện bất thường. Hiện, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân K..

Cà Mau: Làm rõ việc nghi vấn người chồng dùng xe tông vợ nhập viện - Ảnh 2.

Chị K. đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Người thân chị K. cho biết, chị K., anh Hùng cưới nhau năm 1997 và có 2 đứa con chung (con gái lớn 20 tuổi, con gái út 15 tuổi – PV). Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng thường nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên đã ly hôn vào năm 2018. Nguyên nhân được cho là do anh Hùng thường xuyên cờ bạc, đánh đập chị K..

Được biết, tại địa phương, anh Hùng hành nghề bán vé số. Anh Hùng cũng thường hay quậy phá, đánh đập vợ nhưng vụ việc chưa lớn nên chưa đưa anh này đi các cơ sở giáo dưỡng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ