Nghệ An: Nghi án chồng giết vợ rồi cắt cổ tự tử, để lại 2 con nhỏ bơ vơ

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đạp cửa xông vào nhà thì bàng hoàng khi thấy Hòa ngồi bên trong, cơ thể đầy máu, tay ôm chặt người vợ đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13/2, một số người dân qua nhà của Mong Văn Hòa (30 tuổi, ngụ bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) chơi nhưng thấy cửa đóng kín.

Nghệ An: Nghi án chồng giết vợ rồi cắt cổ tự tử, để lại 2 con nhỏ bơ vơ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ rồi tự tử.

Gọi mãi không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, mọi người liền phá cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện Hòa đang ngồi sụp dưới nền nhà, người bê bết máu. Trên cổ có vết cắt, tay đang ôm ghì người vợ là chị Mong Thị H. đã bất tỉnh, tinh thần hoảng loạn.

Chị H. nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, công an xã Tiền Phong phối hợp với công an huyện Quế Phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Được biết, vợ chồng Hòa đã có với nhau 2 đứa con (lớn 7 tuổi, nhỏ 4 tuổi).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ