Bức thư trao đổi kiến thức Toán học 22 năm trước bất ngờ gây sốt, xem tên tác giả mà một trời ký ức ùa về

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Những nét chữ viết tay chỉn chu, ngay ngắn trên nền giấy đã ngả màu khiến bao nhiêu thế hệ như thấy một phần kí ức ùa về đầy thương yêu, trìu mến.

Một bức thư tay mới đây bỗng dưng gây sốt khi được người nhận thư chia sẻ. Nền giấy đã ngả màu nhưng từng nét chữ chỉn chu, lời lẽ điềm đạm, nhẹ nhàng khiến nhiều cư dân mạng lịm tim. Đó là bức thư được viết ngày 20 tháng 11 năm 1999, khi mạng xã hội và các phương tiện liên lạc chưa phát triển như bây giờ. 

Bức thư trao đổi kiến thức Toán học 22 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại, xem tên tác giả mà một trời ký ức ùa về - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyễn Minh Diệu.

Trong thư, khi được người gửi hỏi về phương trình bậc ba, tác giả bức thư trả lời: "Cháu Diệu thân mến. Bác đã nhận được thư của cháu hỏi về giải phương trình bậc ba. Bác gửi cho cháu bài viết của bác về vấn đề này trên báo Khoa học & Đời sống năm 1980 và được in lại trong cuốn sách của bác năm 1997. Cháu đọc bài đó thì sẽ tìm được câu trả lời".

Sau đó, tác giả cũng hướng dẫn thêm cách để giải phương trình bậc ba mà người gửi nêu trong thư, đồng thời nhắn nhủ: "Cháu hãy tự giải và bác hy vọng cháu sẽ tìm được nhiều điều lí thú. Chúc cháu học Toán giỏi". Cuối thư ký tên tác giả là Vũ Hữu Bình. 

Gần 22 năm, nhưng khi đọc thư, nhất là xem phần tên tác giả, nhiều thế hệ cho rằng, khi nhìn tên tác giả, họ bỗng dưng nhớ về những kỉ niệm thời học sinh, suốt ngày đọc sách tham khảo của nhà giáo Vũ Hữu Bình: "Ui chữ của bác Vũ Hữu Bình đẹp quá, sách bác chuẩn cực kỳ"; "Nâng cao và phát triển Toán - Vũ Hữu Bình. Toán cấp 2 sách của thầy rất hay. Còn có nhiều phần thêm về câu chuyện Toán học"; "Ôi, 1 thời những năm tháng cấp 2 làm sách nâng cao và phát triển toán của thầy Vũ Hữu Bình, làm thì ít mà xem giải thì nhiều hihi"; "Siêu có tâm, cả 1 thời cấp 2 được khai sáng khi học sách thầy Bình, đọc mê chữ ê kéo dài, nhìn tên người kí mà kỉ niệm ùa về"...

Bức thư trao đổi kiến thức Toán học 22 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại, xem tên tác giả mà một trời ký ức ùa về - Ảnh 2.

Nhà giáo Nhân dân Vũ Hữu Bình.

Bạn đọc nói chung và những người say mê vẻ đẹp trí tuệ của môn Toán nói riêng hẳn đã rất quen thuộc và ấn tượng với nhiều cuốn sách tham khảo Toán của tác giả Vũ Hữu Bình, nguyên giáo viên trường THCS Trưng Vương. Hiếm có người thầy nào vừa đứng lớp vừa tham gia biên soạn Sách giáo khoa Toán 6,7,8,9 đồng thời là tác giả của 168 cuốn sách Toán. 

Hơn 40 năm miệt mài với bảng đen và phấn trắng, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hữu Bình đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý nhất: Huân chương Lao động hạng Ba; Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú từ đợt đầu tiên năm 1988; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm; Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân…

Chia sẻ