Bức ảnh đáng suy ngẫm về sự chênh lệch nguồn nước sạch trên thế giới

Anh Đào/Huffingtonpost,
Chia sẻ

Trong khi ở Mỹ, 3 người dùng hết 1.000 lít nước mỗi ngày thì 4 người Myanmar chỉ tiêu thụ hết 100 lít nước trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Trong vòng 25 năm qua, thế giới đã có thêm nhiều người có cơ hội tiếp xúc với nguồn nước sạch nhưng sự chênh lệch giữa các vùng miền vẫn chênh lệch rất đáng kể.

Theo đó, trên toàn cầu hiện có 663 triệu người không có nước uống. Đây được coi là sự bất công nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em bởi đây đối tượng bị ảnh hưởng chính bởi bệnh tật gây ra với 1 trẻ tử vong mỗi phút.

Các số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, các nước nghèo ở châu Phi là những quốc gia ít được sử dụng nước đầy đủ nhất.

Tiêu biểu như ở Nigeria, một gia đình 5 người chỉ được dùng 60 lít nước mỗi ngày. Nơi đây có tới 8 triệu người thiếu nước sạch. Trong khi đó, theo Cơ quan bảo vệ môi trường tại Mỹ, một gia đình 3 người tiêu thụ trung bình 1.000 lít nước chỉ trong 24 giờ.

nước sạch

nước sạch
Tình trạng chênh lệch trong việc sử dụng nguồn nước giữa một gia đình người Mỹ và một gia đình ở Nigeria khiến nhiều người phải giật mình.

Không chỉ có vậy, ở Jordan, số nước sạch cũng bị hạn chế rất nhiều, với 380 lít một ngày, các thành viên trong một gia đình 6 người phải rất tằn tiện mới phân bổ đủ cho các hoạt động sinh hoạt.

nước sạch
Thiếu nước sinh hoạt cũng là tình trạng đáng báo động ở Jordan.

Việc dân số phát triển quá nhanh đang khiến Ấn Độ trở thành quốc gia khó khăn trong vấn đề nước sạch. Nước này đang nặng gánh khi phải xử lý các vấn đề về nước sinh hoạt. Thêm vào đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đang đưa quốc gia Nam Á này bước lên ngưỡng báo động đỏ về nước sinh hoạt.

Ở đây, một gia đình 7 người chỉ dùng 220 lít nước mỗi ngày khiến cho các loại bệnh như tiêu chảy, ngộ độc tăng nhanh chóng mặt. Theo thống kê, có khoảng 1.600 người chết mỗi ngày do tiêu chảy.

Một gia đình ở khu vực Nadia cho biết, ngoài tự đào giếng bơm tay ở nhà, cô con dâu còn phải đi gánh nước xa 40 lần mỗi ngày để đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho cả nhà. Tuy vậy, nước ở đây rất nhiều tạp chất, phát ra mùi hôi thối và gây bệnh da liễu thường xuyên.

nước sạch
Một gia đình 7 người ở Ấn Độ chỉ được dùng 220 lít nước mỗi ngày.

Ở Myanmar, vào mùa mưa các hộ dân thường lấy nước sinh hoạt từ giếng, ao. Những nguồn này tuy dồi dào nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật rất cao.

Còn vào mùa hè, những nơi này hoàn toàn khô cạn, và lượng nước được tiêu thụ trong gia đình 4 người chỉ dừng ở mức 100 lít mỗi ngày.

nước sạch
Myanmar là quốc gia thiếu nước sạch trầm trọng với 100 lít nước cho 4 người một ngày.
Chia sẻ