Không cầm được nước mắt với phim ngắn lên án nạn tự tử ở Ấn Độ

Vân Anh/ Buzzfeed,
Chia sẻ

Từ năm 1995 đến nay, đã có 3 triệu người nông dân Ấn Độ tự tử vì phải sống trong nghèo đói và không nhận được sự trợ giúp.

Skymet Weather, một trong những cổng thông tin thời tiết hàng đầu Ấn Độ, đã làm một bộ phim ngắn để nói đến vấn nạn tự tử tại các vùng nông thôn Ấn Độ.

Bộ phim nói về nỗi sợ của một bé gái con của người nông dân Ấn Độ. Mỗi ngày, nhìn thấy cha đi làm, cô bé luôn sợ cha sẽ tự tử và không về nhà nữa. Cô bé bí mật theo dõi và chỉ về nhà khi chắc chắn cha đi làm. 


Bộ phim ngắn về người nông dân Ấn Độ gây xúc động mạng xã hội.

Đến một ngày, bé gái tìm thấy một sợi dây thừng trong nhà mình. Nỗi sợ lại trào dâng, cha cô vẫn chưa có biểu hiện bất thường. Rồi cô bé tình cờ thấy cha buộc dây lên cây. Khóc nức nở, cô bé lao đến bên cha như sợ mất ông.

Bộ phim kết thúc có hậu khi người cha chỉ làm một chiếc đu cho con gái. Tuy nhiên, đằng sau nó là một thông điệp bi thảm về cuộc sống của người nông dân Ấn Độ.

tự tử
Bé gái trong phim luôn sợ cha mình sẽ tự tử, không bao giờ trở về nữa.

Ngay sau khi được phát hành, bộ phim đã gây tiếng vang lớn trên các mạng xã hội Ấn Độ. Nhiều người ủng hộ bộ phim ngắn và cho rằng các cơ quan thời tiết tại Ấn Độ nên làm việc trách nhiệm hơn để nông dân yên tâm làm việc.

Tính từ năm 1995 đến nay, đã có 3 triệu nông dân Ấn Độ tự tử. Từ đầu năm 2015 đến nay,  đã có 1300 người nông dân tự tử tại bang Maharashtra. 

tự tử
Bộ phim kết thúc có hậu, tuy nhiên đằng sau nó là thông điệp bi thương về vấn nạn tự tử tại nông thôn Ấn Độ.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng người tự tử ở Ấn Độ quá nhiều là do thời tiết bất thường khiến mùa màng thất bát và đời sống không được quan tâm, chính sách hỗ trợ không tốt. 

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ ruộng đất không tốt cũng là một yếu tố làm người nông dân Ấn Độ phải khổ sở. 

Ngày 14/8 vừa qua, 25000 nông dân Ấn Độ đã làm đơn “xin phép” được tự tử vì vẫn chưa nhận được tiền đền bù dù đã hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. 
Chia sẻ