Bố Lưu Khải Uy quay phim TVB giữa lúc 350 người mất việc, khó chịu ra mặt khi bị hỏi về con dâu Dương Mịch

Su,
Chia sẻ

Dù đuổi việc đến 350 nhân viên, cắt giảm chi phí triệt để ở nhiều dự án nhưng với "Mái ấm gia đình 4" của bố Lưu Khải Uy - Lưu Đan, thì TVB vẫn khá nhẹ nhàng, thoải mái.

Giữa bối cảnh TVB rơi vào cảnh làm ăn thua lỗ, khó khăn đến mức phải đuổi 350 người thì bộ phim Mái ấm gia đình phần 4 của bố Lưu Khải Uy - Lưu Đan vẫn rộn ràng phát sóng. Phía TVB đưa ra thông báo rằng sẽ tăng thêm 180 tập cho Mái ấm gia đình phần 4. Từ 720 tập, bộ phim sẽ trở thành 900 tập. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện TVB biến Mái ấm gia đình thành series nhiều tập nhất trong các phần phim trong loạt dự án này.

Ngoài ra, TVB cũng quyết định đổi lịch chiếu, sẽ phát Mái ấm gia đình liên tục 7 ngày trong tuần. Lịch đã được ấn định cho cả năm 2020.

Trong Mái ấm gia đình 4, Lưu Đan tiếp tục đóng vai Hùng Thụ Căn - người bố làm chủ gia đình họ Hùng, có 3 đứa con và 1 người em trai hài hước. Nhờ series Mái ấm gia đình mà Lưu Đan gia tăng sự nổi tiếng nhanh chóng. Ông thường được mời tham gia các sự kiện giải trí hoặc ra mắt sản phẩm.

Bố Lưu Khải Uy quay phim TVB giữa lúc 350 người bị đuổi, khó chịu ra mặt khi bị hỏi về con dâu Dương Mịch  - Ảnh 2.

"Mái ấm gia đình 4" của Lưu Đan đã gia tăng số tập lên thành 900, dự kiến phát sóng trong cả năm 2020.

Ngày 19/12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin khi đang làm việc thì Lưu Đan nhận được câu hỏi từ phóng viên. Ban đầu, khi nhắc đến cháu gái Tiểu Gạo Nếp - con của Lưu Khải Uy và Dương Mịch thì Lưu Đan tỏ ra khá vui vẻ. Ông nói cười liên tục và kể về cháu gái với dáng vẻ khá tự hào.

Bố Lưu Khải Uy quay phim TVB giữa lúc 350 người bị đuổi, khó chịu ra mặt khi bị hỏi về con dâu Dương Mịch  - Ảnh 3.

Lưu Đan và Lưu Khải Uy.

Bố Lưu Khải Uy quay phim TVB giữa lúc 350 người bị đuổi, khó chịu ra mặt khi bị hỏi về con dâu Dương Mịch  - Ảnh 4.

Bố Lưu Khải Uy quay phim TVB giữa lúc 350 người bị đuổi, khó chịu ra mặt khi bị hỏi về con dâu Dương Mịch  - Ảnh 5.

Sina cho biết được phóng viên phỏng vấn, Lưu Đan đã tỏ ra khó chịu, sa sầm gương mặt vì cái tên Dương Mịch được nhắc đến.

Tuy nhiên, đến lúc được hỏi về chuyện Lưu Khải Uy - Dương Mịch thì Lưu Đan tỏ thái độ. Từ gương mặt tươi cười, Lưu Đan bỗng trở nên nhăn nhó. Ông im lặng không nhắc tên Dương Mịch rồi sau đó chuyển sang chủ đề khác. Nam diễn viên chẳng vui vẻ khi bị gợi chuyện về hôn nhân tan vỡ của con trai.

Lưu Đan là diễn viên gạo cội của TVB, dù đã hơn 70 tuổi nhưng Lưu Khải Uy vẫn giữ được sự vui vẻ, tươi mới. Lưu Đan đã đóng không ít phim ăn khách của TVB và hiện đang làm việc với nhà đài theo kiểu hợp đồng từng dự án.

Chia sẻ