Bình hoa đơn giản mà phong cách từ vải vụn

Thúy Lâm, ảnh: Burda,
Chia sẻ

Bạn nghĩ tự làm một bình hoa mất nhiều thời gian và công sức? Với cách làm dưới đây, bạn sẽ thấy không quá khó khăn để tự làm một bình hoa trang trí cho nhà mình thêm phong cách!

 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải vụn các màu (Lưu ý là bạn nên chọn những loại không quá mỏng hoặc quá dày. Mỏng sẽ khó định hình cánh hoa còn nếu cứng sẽ khiến những cánh hoa thô cứng, không mềm mại).

- Dây thép nhỏ

- Kéo và kìm bấm thép.

 

Bước 1:

Xác định số cánh hoa mà bạn muốn. Cắt một cánh làm mẫu rồi đặt lên mặt vải và cắt số cánh hoa mà bạn vừa xác định. Sau đó, lần lượt xếp cánh hoa thành từng cặp theo màu sắc. Theo kinh nghiệm của mình thì cách kết hợp dễ nhất là một cánh đơn sắc và một cánh có hoa văn. Như thế sẽ đảm bảo được sự hài hòa khi kết hợp mà bạn lại đỡ mất thời gian chọn lựa, sắp xếp.

Ngoài những cánh lớn, bạn cắt thêm vài cặp cánh nhỏ hơn để làm phần cánh non bên trên.

 

Bước 2:

Cắt dây thép thành từng đoạn có chiều dài gấp hai lần độ dài đường viền bao quanh cánh hoa. Bạn sẽ cần 1 dây cho một cánh hoa với 1 cánh trên và 1 cánh dưới, do đó số dây thép bằng ½ số cánh hoa bạn cắt.

Sau đó bạn uốn cong đoạn thép và xoắn dây để tạo thành hình dạng một cánh hoa. Hình cánh hoa này nhỏ hơn hình cánh hoa mẫu để khi gắn cánh hoa vào đoạn thép sẽ không bị lộ ra. Để chắc chắn thì khi uốn bạn lấy cánh hoa đã cắt làm mẫu rồi cứ thế uốn theo.

 

Bước 3:

Lấy 1 tấm mếch nhỏ, đặt cánh hoa lên làm mẫu và cắt những cánh mếch tương tự. Số cánh mếch này cũng chỉ bằng ½ số cánh hoa thôi nhé. Nó sẽ được dùng để làm lớp lót ở giữa hai cánh hoa giúp cánh hoa được gắn kết dễ dàng và chắc chắn hơn.

 

Bước 4:

Sắp xếp các cánh hoa lần lượt: đặt mặt trái của lớp cánh mà bạn định để phía dưới lên mặt phẳng, tiếp đó là các cánh thép được uốn ở bước 2, kế đến là lớp cánh mếch và trên cùng là lớp cánh hoa ở bề mặt trên. Lặp lại tương tự với tất cả các cánh hoa.

 

Bước 5:

Đặt cánh hoa vừa xếp lên mặt phẳng rồi dùng bàn là, là nhiệt độ cao cho hai cánh hoa bắt dính với nhau. Lặp lại với tất cả các cánh hoa. Hãy chú ý cẩn thận để không bị bỏng tay khi là nhé, vì các đoạn thép cũng bị nóng theo trong quá trình là dễ khiến bạn bị bỏng.

 

Bước 6:

Sau khi là xong, chờ cho cánh hoa nguội bớt. Sắp xếp các cánh hoa để tạo thành một bông hoa. Khi đã định hình bạn xoắn các đoạn dây thép thừa ra còn lại ở điểm gốc. Lưu ý là nếu dây thép quá mỏng thì bạn cần phải sử dụng thêm một đoạn thép lớn hơn để làm trụ xoắn xung quanh cho chắc chắn.

Thực hiện tương tự với bông hoa nhỏ.

 

Bước 7:

Đặt bông hoa nhỏ lên tâm của bông hoa lớn, luồn dây thép xuống phía dưới lớp cánh lớn, điều chỉnh độ cao phù hợp và xoắn lại là bông hoa đã hoàn thành rồi đấy!

Không quá khó để tạo được một bông hoa, khi cắm cũng không cần quá cầu kỳ bởi bản thân “hoa” vốn đã rất đẹp rồi! Một bông hoa màu sắc thì sẽ được “tôn dáng” hơn trong một chiếc bình màu trắng với kiểu dáng đơn giản!
 

Bông hoa có cánh lớn giống như hoa trạng nguyên, phần thân mảnh và hơi dài nên khi cắm bạn nên cắm trong một chiếc bình bát có cổ cao cho tương xứng. Đó là ý kiến của riêng mình, nếu bạn nào có ý kiến sáng tạo hơn hãy cùng chia sẻ với mình và mọi người nhé!
 
 
Chúc các bạn thành công!
Chia sẻ