Bị tố đập phá huyệt mộ của dân, Phó Chủ tịch xã viết đơn xin từ chức

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau khi có đơn của một người dân trên địa bàn tố cáo mình việc đập phá, san lấp huyết mộ đang xây dựng, ông Bé- Phó chủ tịch xã Thạch Kim (Hà Tĩnh) đã làm đơn xin từ chức.

Ngày 24/6, ông Nguyễn Duy Sơn- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lộc Hà cho biết, vừa nhận được đơn xin thôi chức vụ Phó chủ tịch xã Thạch Kim của ông Từ Đức Bé.

Trước đó, ông Bé bị tố đập phá, lấp huyệt mộ của một người dân trên địa bàn.

"Ông Bé vừa có đơn xin thôi chức vụ và ra khỏi ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới". ông Sơn thông tin.

Trước đó, bà Trần Thị V. (63 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) có đơn trình báo việc ông Bé- Phó chủ tịch xã Thạch Kim thuê người đập phá huyệt mộ.

Bà Vân trình bày, chồng bà bị bệnh đã nhiều năm và được bác sĩ tiên lượng xấu. Ngay sau đó, gia đình bà Vân đã liên hệ với ban quản lí nghĩa trang Lộc Hà để xin đất xây trước huyệt mộ và được đồng ý.

Bị tố đập phá huyệt mộ của dân, phó chủ tịch xã viết đơn xin từ chức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 29/4, gia đình bà Vân thuê thợ xây dựng phần huyệt mộ trước.

Sáng ngày 30/4 ông Bé đã thuê hai người phụ nữ đập phá huyệt mộ trên và san lấp lại. Dù gia đình ra sức van xin nhưng huyệt mộ vẫn bị lấp.

Ông Bé cũng thừa nhận việc đập phá và lấp huyệt mộ của bà Vân vì cho rằng huyệt mộ này xây sai quy hoạch, lấn hành lang hàng cây xanh. Trước khi gọi người đến đập phá, ông Bé cũng đã có ý kiến với quản trang.

Sau khi có đơn tố cáo, ông Bé đã nhiều lần tìm đến nhà bà Vân để xin lỗi, xin khắc phục hậu quả nhưng không được chấp nhận.

Chia sẻ